Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh

TPO - Sau từng đợt mưa lớn gây ngập khu vực thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh, các nhà thầu đua tranh thủ nắng ráo, thi công trở lại, đảm bảo tiến độ dự án đề ra.
Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 1

Những ngày này, khi thời tiết dần nắng ráo, các nhà thầu thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh cấp tập thi công trở lại. Điều này nhằm đảm bảo tiến độ dự án đề ra, bù thời gian nghỉ do mưa lũ gây ra thời gian qua.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 2

Anh Nguyễn Đức Thông, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty CP 484 cho biết, đơn vị đang thực hiện bạt đồi Ba Vồng (xã Kỳ Tân, thị xã Kỳ Anh) thuộc đoạn tuyến Bãi Vọt – Vũng Áng. "Ngọn đồi cao 60m đã được hạ gần xong theo tiến độ đề ra. Do mưa lớn từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 khiến nhiều tuần liền máy móc, công nhân không thể làm việc”.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 3

Công nhân thi công đúc các cấu kiện bê tông, cốt thép, dầm cầu, ống cống, gia công ván khuôn... để linh động ứng phó với thời tiết.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 4Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 5
Ông Đàm Đức Ngọc - Chỉ huy trưởng công trường tại gói thầu 12-XL dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (Công ty Xây dựng Xuân Trường) cho biết, gói thầu dài 24km, chủ yếu vượt qua đồi núi nên phải hạ đồi, lắp cống ngầm, hầm chui và các cây cầu nên việc mưa lớn kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ đề ra.
Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 6

“Mưa lớn ngập sâu một số khu vực thi công, các vị trí khác đang đắp nền đất bị sình lầy, nền yếu nên công nhân không thể thi công. Sau mưa nhiều ngày còn phải chờ nước rút, đất khô ráo mới đảm bảo việc thi công trở lại”, ông Ngọc chia sẻ. Trong hình là đợt mưa lũ gây ngập nhiều vị trí thi công cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh hồi trung tuần tháng 11.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 7

Các nhà thầu cho biết đã tính toán và biết trước ảnh hưởng của mưa lũ tại các tỉnh miền Trung song việc mưa kéo dài, lượng mưa lớn khiến nhà thầu gặp không ít khó khăn.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 8

Máy móc, cấu kiện thi công cao tốc tê liệt do các đợt mưa, lũ gây ra.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 9

Cao tốc đoạn tuyến Bãi Vọt – Hàm Nghi qua xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc) ngập trong nước, không thể thi công trong đợt mưa cuối tháng 10, 11 vừa qua.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 10

Ông Lưu Tuấn – Phó Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng cho biết, các nhà thầu thi công trên tuyến chủ yếu đang thực hiện san nền, kiểm tra nền đất yếu và xây dựng các hạng mục cầu, cống.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 11
Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 12

“Mưa xuống không thể thi công đổ đất san lấp nền đường. Các tuyến đường công vụ, khu vực thi công ngập sâu nên các nhà thầu chỉ có thể cho công nhân thi công đúc các cấu kiện bê tông, cốt thép, dầm cầu, làm được thêm ngày nào đỡ ngày đó. Việc mưa kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ đề ra song các nhà thầu cũng cam kết khi nắng ráo sẽ đẩy nhanh việc thi công, bù khoảng thời gian phải tạm dừng”, ông Tuấn cho hay.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 13
Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 14

Sau các đợt mưa, nhà thầu phải mất 2-3 ngày chờ nắng ráo, nền đất cứng mới có thể thi công trở lại.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 15

Việc thi công dầm cầu, cấu kiện bê tông được ưu tiên trong ngày mưa.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 16

Khi nước dần rút, công nhân trở lại thi công các hạng mục.

Mưa ngớt, nhà thầu cấp tập đua tiến độ cao tốc qua Hà Tĩnh ảnh 17

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh dài 102,38 km với 3 dự án thành phần gồm Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng đi qua các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Tin liên quan