Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ

TPO - Dù dịp nghỉ lễ 2/9 nhưng các nhà thầu vẫn bố trí hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, miệt mài thi công từng gói thầu trên tuyến cao Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Hà Tĩnh để kịp tiến độ đề ra.

Cận cảnh toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh. Video: Phạm Trường.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 1

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh có 4 dự án thành phần, gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt (giai đoạn 2017 - 2020), Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng (giai đoạn 2021 - 2025) với tổng chiều dài 107,22km. Trong hình là nút giao giữa điểm đầu đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi (huyện Đức Thọ) nối với điểm cuối của cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 2
Trong những ngày nghỉ lễ 2/9, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng trên công trường các hạng mục dự án thành phần, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân các nhà thầu vẫn miệt mài làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra.
 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 3

Theo kế hoạch, dự án thành phần cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, trong đó, đoạn qua huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) dài 4,84km, với tổng số vốn đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào 22/5/2024. Do thời gian còn lại để hoàn thành dự án không nhiều, vậy nên, tiến độ công trình đang được các nhà thầu gấp rút đẩy nhanh. Trong hình là tuyến chính cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua huyện Đức Thọ đang được thi công.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 4

Tại các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều vị trí đơn vị thi công phải bạt đồi, xẻ núi, hạ độ cao để tuyến đường băng qua. Trong hình là đồi Long Tương qua xã Quang Lộc (huyện Can Lộc) thuộc đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi đang được nhà thầu hạ nền.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 5 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 6

Trong những ngày nghỉ lễ, công nhân vẫn điều khiển máy móc, miệt mài thi công trên công trường.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 7

"Dù nghỉ lễ song để đảm bảo tiến độ, công nhân trong công ty vẫn tiếp tục làm việc trên công trường. Nhà thầu cũng thưởng cho chúng tôi thêm khoản chi phí tăng ca ngày lễ", ông Nguyễn Văn Toán (53 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) cho hay.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 8

Nụ cười công nhân trên công trường ngày nghỉ lễ,

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 9

Tại gói thầu 12-XL dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, Công ty Xây dựng Xuân Trường cũng đang tăng tốc triển khai xuyên ngày nghỉ lễ.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 10

Ông Đàm Đức Ngọc, Chỉ huy trưởng công trường cho biết, gói thầu 12-XL dài 24km, chủ yếu vượt qua đồi núi nên phải hạ đồi, lắp cống ngầm, hầm chui và các cây cầu.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 11

"Đoạn, tuyến đơn vị thực hiện phải hạ 4 quả đồi, trung bình hơn 40m với tổng khối lượng đất phải lấy khoảng 800.000m3. Toàn tuyến đã thi công gần 40% khối lượng, để đảm bảo tiến độ trước mùa mưa, ngày lễ công ty đã tăng 200% lương cho kỹ sư, công nhân làm việc xuyên lễ", ông Ngọc cho hay. Trong hình, máy móc đang hạ đồi 560 tại gói thầu 12-XL, dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 12

Máy móc liên tục đào bới, xẻ từng vạt đồi trên tuyến cao tốc.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 13

Công nhân lu lèn kỹ những nơi có nền đất yếu.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 14

Cao tốc xuyên qua những ngọn đồi trồng chè của người dân xã Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh).

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 15 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 16

Từng tốp công nhân, xe máy miệt mài thi công cao tốc.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 17

Tại công trường bạt đồi Ba Vồng (xã Kỳ Tân, thị xã Kỳ Anh), Công ty CP 484 tiếp tục hạ độ cao 60m.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 18

Anh Nguyễn Đức Thông, cán bộ kỹ thuật thuộc Công ty CP 484 cho biết: "Ngọn đồi đã được hạ 40/60m, để đảm bảo tiến độ đề ra, đơn vị đã huy động hàng trăm máy móc, công nhân, thực hiện 3 ca làm việc, xuyên lễ thi công gói thầu".

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 19

Tuyến cầu vượt được nhà thầu đúc các trụ, dần thành hình.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 20

Đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng có chiều dài 55,34km (qua Hà Tĩnh 12,9km; Quảng Bình 42,44km) với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng xuyên qua từng ngọn đồi trồng keo tràm xanh ngắt.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 21

Trên công trường cầu dẫn qua Hồ chứa nước Kim Sơn (xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh), đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ trước khi Hà Tĩnh bước vào mùa mưa, sẽ gây khó khăn cho việc thi công.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 22

Hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng là hầm đường bộ duy nhất trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh. Phía Nam hầm thuộc địa phận xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh), xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Dù ngày lễ song Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) vẫn huy động tối đa nhân lực thi công hầm xuyên núi.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 23

Ông Nguyễn Viết Trung - Tập đoàn Sơn Hải cho biết: "Phía Nam ống hầm Đèo Bụt phía nhánh phải đã đào được 40m, nhánh trái gần 50m. Đơn vị đang triển khai 3 rô bốt cùng hàng chục công nhân thi công công trình. Do địa chất tầng phủ yếu nên quá trình làm phải bơm ống neo tạo ô và gia cố chắc chắn. Với ngày nghỉ lễ, công ty động viên cán bộ nhân viên tiếp tục thi công để đảm bảo tiến độ".

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 24

Hầm Đèo Bụt được thiết kế 2 ống hầm với chiều dài lần lượt 716m và 840m. Mỗi hầm cao 8m, rộng 15m, có 3 làn xe cùng các điểm mở rộng đề phòng sự cố trong quá trình sử dụng và hệ thống chiếu sáng bên trong. Trong hình, rô bốt cùng công nhân đang tiến hành khoét hầm xuyên núi.

 Xẻ núi, bạt đồi thi công cao tốc Bắc - Nam xuyên lễ ảnh 25

Công nhân hàn gia cố trên các mái hầm Đèo Bụt trong quá trình thi công.

Tin liên quan