MU thắng đại chiến, Ole Solskjaer tự khen mình

0:00 / 0:00
0:00
MU thắng đại chiến, Ole Solskjaer tự khen mình
TPO - Đã có những lời khen được Ole Solskjaer dành cho học trò sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân của Tottenham. Và qua những lời có cánh ấy, có thể hiểu nhà cầm quân của MU cũng ngầm khen… chính mình.

Trong trận đấu muộn tối thứ Bảy ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, MU đã tạo điểm nhấn với hệ thống chiến thuật 3-5-2, bịt kín các ngả đường vào khung thành De Gea. Họ dựng một “tuyến đê” trước vòng 16m50 khiến Tottenham bất lực, cả trận không dứt điểm trúng đích lần nào.

Trong khi đó trên hàng công, sự ăn ý ngạc nhiên của Ronaldo và Cavani đã mang đến khác biệt. MU ghi 3 bàn, trong đó có 2 từ các pha phản công, và 2/3 bàn thắng cũng in đậm dấu giày của Ronaldo khi anh vừa ghi bàn, vừa kiến tạo để Cavani “nổ súng”.

Nhìn chung thì đây là một màn trình diễn giúp Ole Solskjaer gây ấn tượng tốt. Nhờ đó, ông tạm giữ chiếc ghế lung lay của mình. Trận thắng này cũng giúp cựu tiền đạo 48 tuổi giải tỏa áp lực sau một tuần căng thẳng.

MU thắng đại chiến, Ole Solskjaer tự khen mình ảnh 1

Pha kiến tạo để Cavani ghi bàn của Ronaldo

Bởi vậy sau trận, ông đã có dịp thể hiện sự vui mừng qua những lời phát biểu. Nhưng Solskjaer cũng không quên nhấn mạnh dấu ấn của mình, đó là chuyển sang hệ thống vận hành 3-5-2 để gây bất ngờ cho đối thủ.

Trên trang chủ của MU, Solsa hào sảng nói: “Các chàng trai đã làm rất tốt, tuân thủ triệt để đấu pháp. Họ đã làm việc rất chăm chỉ. Thời gian qua, chúng tôi đã ngồi lại với các cầu thủ, đảm bảo rằng tất cả đều tham gia kế hoạch này.

Đó là một cách tiếp cận hơi khác khi bạn không đá trên sân nhà. Chúng tôi đã có một tuần khó khăn, song tất cả đã cố gắng và làm việc thực sự. Thật sự gian nan nhưng ai cũng cũng rất xứng đáng với kết quả này.

MU thắng đại chiến, Ole Solskjaer tự khen mình ảnh 2

Solskjaer cho rằng sự thay đổi về chiến thuật và sự xuất sắc của những cá nhân như Ronaldo đã mở ra chiến thắng cho MU

Chúng tôi biết khi giữ sạch lưới thì cơ hội giành chiến thắng sẽ mở ra. Vì mọi người đều tự tin với chất lượng đội hình mà chúng tôi đang có. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã triển khai một thế trận thực sự tốt với các hậu vệ cánh linh hoạt. Sau 6, 7 phút đầu tiên, chúng tôi ổn định hơn, các cầu thủ tiếp tục chuyền, và bạn có thể thấy mọi thứ đã mở ra như thế".

Trong màn trình diễn này, Solskjaer đặc biệt ấn tượng với 2 lão tướng Ronaldo và Cavani. Ông nhấn mạnh: “Những người cũ (Ronaldo và Cavani) đã dẫn dắt đội bóng từ tiền tuyến. Họ chơi tốt và ăn ý với nhau. Họ rất tôn trọng lẫn nhau. Tốc độ và chất lượng các pha bóng mà họ tạo ra là không ai sánh kịp”.

MỚI - NÓNG