Indonesia bị loại cay đắng ở giải U23 châu Á, HLV Shin Tae-yong đổ lỗi cho...Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
HLV Shin Tae-yong
HLV Shin Tae-yong
TPO - HLV Shin Tae-yong tỏ ra không phục, sau khi U23 Indonesia dừng bước sớm ở vòng loại giải U23 châu Á.

Trước đó, bảng G vòng loại U23 châu Á 2022 có 4 đội gồm: Indonesia, Australia, Trung Quốc và Brunei. Tuy nhiên, Brunei và Trung Quốc lần lượt xin rút lui khỏi vòng loại vì lý do dịch bệnh.

Do cận ngày thi đấu, AFC không kịp điều chỉnh dẫn đến bảng G chỉ còn hai đội Australia và Indonesia. Như vậy, hai đội bóng này phải thi đấu theo thể thức lượt đi-lượt về để tranh tấm vé duy nhất vào VCK U23 châu Á 2022.

Ở trận lượt về tối qua, U23 Indonesia để thua U23 Australia với tỉ số 0-1. Trước đó, đội bóng của HLV Shin Tae-yong cũng nhận thất bại 2-3 ở trận lượt đi. Kết quả này đồng nghĩa với việc đội bóng xứ vạn đảo thua 2-4 sau hai lượt trận và sớm nói lời chia tay giải U23 châu Á 2022.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong cho rằng đội bóng của ông đã rất thiệt thòi sau khi Trung Quốc và Brunei rút lui đột ngột.

"Thực tế mà nói, chúng tôi chịu nhiều thiệt thòi ngay từ đầu vì sự rút lui của Trung Quốc và Brunei. Cuối cùng chỉ còn Australia là đối thủ duy nhất dành cho chúng tôi”.

Indonesia bị loại cay đắng ở giải U23 châu Á, HLV Shin Tae-yong đổ lỗi cho...Trung Quốc ảnh 1

U23 Indonesia (áo đỏ) chơi ấn tượng trước Australia

Không những phải đá 2 trận trước đối thủ mạnh Australia, U23 Indonesia còn không được đua tranh thành tích với các đội nhì bảng khác để tranh tấm vé vớt.

"Dù sao thì thua vẫn là thua. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã có sự tiến bộ khi đá với động bóng mạnh. Trong tương lai, U23 Indonesia sẽ còn tiến bộ và mạnh hơn nữa”, HLV Shin Tae-yong khen ngợi các học trò.

Hiện tại, lứa cầu thủ U23 trong tay HLV Shin Tae-yong được đánh giá là lứa cầu thủ giàu tiềm năng. Truyền thông Indonesia cũng đồng tình với HLV Shin Tae-yong và bày tỏ tin tưởng rằng nếu giữ được phong độ như khi đối đầu Australia, U23 Indonesia đủ sức để tranh chấp tấm HCV SEA Games 31 sắp tới tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.