Một người tử vong nghi do nhiễm lạnh

Một người tử vong nghi do nhiễm lạnh
TPO - Ngày 12.1, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, một bệnh nhân tử vong tại bệnh viện với chẩn đoán ban đầu là suy hô hấp cấp do cảm lạnh.

Một người tử vong nghi do nhiễm lạnh

TPO - Ngày 12.1, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, một bệnh nhân tử vong tại bệnh viện với chẩn đoán ban đầu là suy hô hấp cấp do cảm lạnh.

Người dân vùng cao đốt lửa sưởi ấm trong những ngày đông giá lạnh
Người dân vùng cao đốt lửa sưởi ấm trong những ngày đông giá lạnh. Ảnh: minh họa - Internet

Nạn nhân là nam giới, ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Khi được phát hiện đưa vào bệnh viện đã ở trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp cấp, mạch bằng 0, huyết áp bằng 0. Chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ cấp cứu, nạn nhân bị suy kiệt cơ thể, suy hô hấp do cảm lạnh. Dù được cấp cứu và hồi sức tích cực, nhưng sau một ngày, nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, vào đêm 9-1, rạng sáng 10-1, trên đường tuần tra tại khu vực đường sắt chạy qua phường Đông Kinh, công an phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn đã phát hiện người đàn ông này nằm bất tỉnh bên đường, người lạnh ngắt.

Ngay sau đó, công an phường đã đưa người đàn ông này vào bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn để cấp cứu.

Thời điểm nạn nhân bị cảm lạnh và được phát hiện nằm bất tỉnh bên đường tàu cũng chính là đêm nhiệt độ tại Lạng Sơn giảm mạnh, còn khoảng 3-4 độ C. Thậm chí tại địa bàn Mẫu Sơn, băng tuyết đã rơi và bao phủ tại nhiều nơi thuộc khu vực này.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG