Một chủ tịch xã ở Cà Mau bị kết luận có nhiều vi phạm theo đơn tố cáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/9, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Biển Bạch.

Theo kết quả xác minh, năm 2016, UBND huyện Thới Bình thu hồi đất của dân, trong đó có hộ ông N.P.H. và hộ bà Đặng Thị Phượng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Hành lang ven biển phía Nam đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm thuộc xã Biển Bạch.

Sau đó, ông N.P.H. chuyển nhượng lại phần đất nhà nước không thu hồi hết cho ông Ngô Trung Hiếu. Ông Hiếu tiến hành san lấp mặt bằng cả phần hành lang an toàn đường bộ nhà nước đã bồi thường để tiếp giáp với lộ; đồng thời san lấp luôn phần đất giáp với hộ nhà bà Phượng.

Một chủ tịch xã ở Cà Mau bị kết luận có nhiều vi phạm theo đơn tố cáo ảnh 1

Công trình xây hàng rào dây thép gai của ông Hiếu trên đất dành cho giao thông. Ảnh chụp vào thời điểm năm 2019.

Ông Hiếu xây dựng hàng rào trụ bê tông, kéo chì gai, trồng cây làm cho bà Phượng có đất ở phía trong không có điều kiện đấu nối ra lộ để sản xuất, kinh doanh. Từ đó phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa gia đình ông Hiếu và gia đình bà Phượng và bị xử lý hình sự.

Bức xúc, gia đình bà Phượng đã làm đơn tố cáo ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Biển Bạch với 5 nội dung. Theo kết luận, cả 5 nội dung này đều là "tố cáo đúng".

Cụ thể, ông Tuấn bị tố cáo vi phạm những điều cấm của Luật trưng mua, trưng dụng. Qua giải trình, Tổ xác minh nhận thấy, ông Tuấn chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn xã. Việc ông Tuấn trưng dụng trụ bê tông để phục vụ lợi ích công cộng là không đúng với điều kiện trưng mua, trưng dụng tài sản và sai thẩm quyền.

Ông Tuấn cũng bị tố cáo có hành vi cản trở người dân lưu thông trên đất nhà nước đã thu hồi. “Việc Chủ tịch UBND xã Biển Bạch tự ý buộc người dân phải có đơn xin phép và phương án xây dựng đấu nối từ đất của mình ra lộ và ban hành văn bản trả lời công dân 'không thể thực hiện được' là không có cơ sở”, văn bản kết luận nêu rõ.

Một nội dung tố cáo khác, ông Tuấn có hành vi bao che cho ông Hiếu vi phạm pháp luật, cụ thể là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Qua xem xét giải trình của ông Tuấn, UBND huyện Thới Bình nhận thấy, ông Tuấn cập nhật văn bản chưa đầy đủ.

Văn bản kết luận viện dẫn căn cứ khoản 4, Điều 43 Luật Giao thông đường bộ, kết luận ông Hiếu là người không có quyền lợi liên quan đến phần đất của ông H. - nhà nước đã thu hồi và bồi thường cho ông H.. Do đó, nội dung tố cáo ông Tuấn có hành vi bao che cho ông Hiếu vi phạm pháp luật, cụ thể là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, được xác định là "tố cáo đúng".

2 nội dung còn lại tố Chủ tịch UBND xã Biển Bạch vi phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại của công dân và vi phạm đạo đức công vụ cũng được kết luận là "tố cáo đúng".

Được biết, vào cuối năm 2019, ông Hiếu bị người dân tố khai thác đất (khoan đất) nhưng Chủ tịch xã Biển Bạch không tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính mà chỉ lập biên bản ghi nhận sự việc. Vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Biển Bạch có kiểm điểm vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương.

MỚI - NÓNG