Mòn mỏi chờ đền bù dự án năng lượng điện mặt trời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 5 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án năng lượng điện mặt trời vẫn chỉ nằm trên giấy. Trong khi đó hàng trăm hộ dân tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn đang mòn mỏi chờ hỗ trợ đền bù.

5 năm dự án vẫn trên giấy

Năm 2018, dự án Nhà máy điện mặt trời Power Solar Park Hương Sơn, được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tại xã Sơn Quang (nay là xã Quang Diệm), huyện Hương Sơn. Dự án do Công ty GA Power Solar Park làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, sẽ xây dựng một nhà máy công suất 29 MWp, vận hành trong năm 2019 và sẽ đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo phương án xây dựng trạm biến áp (TBA) nâng cấp 22/110 kV.

Để thực hiện dự án, 32 ha đất sản xuất nông nghiệp của 226 hộ dân ở 2 thôn Hà Sơn và Bảo Trung thuộc xã Quang Diệm bị thu hồi để nhường cho dự án. Cuối năm 2018, chính quyền địa phương đã ra thông báo, tổ chức họp dân để tiến hành thu hồi 32ha diện tích đất nằm trong dự án.

Khi phương án bồi thường được phê duyệt, UBND huyện Hương Sơn giao cho hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án này đề nghị Công ty GA Power Solar Park chi trả hơn 31 tỷ đồng cho người dân có đất trong quy hoạch. Tuy nhiên, từ đó đến nay người dân bị thu hồi đất vẫn chưa được chi trả tiền đền bù.

Mòn mỏi chờ đền bù dự án năng lượng điện mặt trời ảnh 1
Nhiều hộ dân tại thôn Hà Sơn (xã Quang Diệm) đang chờ đợi tiền hỗ trợ đền bù dự án năng lượng điện mặt trời.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (60 tuổi, trú thôn Hà Sơn, xã Quang Diệm) cho biết, sau khi thông báo họp dân và thống nhất phương án đền bù, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân đã ký nhận đồng thuận. Gia đình có 2 sào (500m2/sào) đất hoa màu nằm trong diện thu hồi dự án. Thời điểm đó áp giá đền bù hơn 50 triệu đồng/sào.

Vì đã thống nhất phương án đền bù nên thời điểm đó, người dân cũng dừng sản xuất vụ Đông xuân năm 2019 trên diện tích đất bị thu hồi. “Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin gì về dự án dừng hay tiếp tục. Vùng đất này màu mỡ, nên khi dự án chưa đền bù, chúng tôi vẫn ra tiếp tục canh tác. Nhiều năm qua chúng tôi vẫn chờ đợi tiền đền bù nhưng vẫn chưa có”, bà Tuyết nói.

Mòn mỏi chờ đền bù dự án năng lượng điện mặt trời ảnh 2

Khu vực quy hoạch dự án không triển khai, người dân địa phương đang canh tác hoa màu, cỏ để chăn nuôi gia súc.

Một người dân khác cũng cho biết, nếu không tiếp tục dự án cũng phải thông báo để người dân an tâm sản xuất. “Nguyện vọng của người dân là chính quyền trả lời về việc dự án có tiếp tục triển khai hay không. Nếu tiếp tục triển khai thì cần sớm chi trả tiền bồi thường, còn dừng dự án thì phải đền bù vụ Đông xuân năm 2019 cho người dân”, một người dân thôn Bảo Trung cho hay.

Dừng hay tiếp tục?

Liên quan đến dự án điện mặt trời, từ năm 2019 đến nay, UBND huyện Hương Sơn đã có nhiều văn bản đốc thúc chủ đầu tư bồi thường nhưng đến nay người dân vẫn chưa được bồi thường. Trong báo cáo giải quyết kiến nghị vào tháng 8/2023 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hương Sơn cho biết, quá trình thực hiện dự án chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà đầu tư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Song đến nay nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện chuyển tiền chi trả GPMB cho các hộ bị ảnh hưởng với số tiền là 31,617 tỷ đồng. "Việc chậm chi trả tiền đền bù, GPMB đã ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng”, nội dung báo cáo nêu.

UBND huyện Hương Sơn cũng cho biết, việc người dân không được sản xuất trên khu đất sau khi đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ ước tính bị thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.

Mòn mỏi chờ đền bù dự án năng lượng điện mặt trời ảnh 3
Sau 5 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án vẫn chưa được triển khai theo kế hoạch.

Ngoài ra, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn, đơn vị đã đầu tư xây dựng và dành cho nhà đầu tư một cổng để đấu nối vào trạm biến áp. Tuy nhiên từ năm 2019 đến nay, chủ đầu tư không chủ động liên hệ, hợp tác để triển khai.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Trường Sơn – Chủ tịch UBND xã Quang Diệm cho biết, thời gian qua tại các cuộc họp, địa phương đã nhiều lần kiến nghị để sớm triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án không triển khai và người dân vẫn chưa được chi trả tiền giải phóng mặt bằng và đền bù 1 năm không sản xuất trên khu đất đã thu hồi.

“Chủ đầu tư đến nay vẫn chưa có ý kiến gì, nhưng dự án khả năng sẽ dừng lại , không triển khai theo như kế hoạch. Hiện tiền mặt bằng và đền bù vẫn chưa chi trả cho người dân. Việc dự án không triển khai phần nào ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý của người dân”, ông Sơn cho hay.

MỚI - NÓNG