KHÁNH HÒA:

Bỏ hoang 20 năm dự án du lịch và giải trí rộng hơn 85.000 m2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều cử tri đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi diện tích hơn 85.000 m2 từ đất du lịch chuyển thành đất ở cấp cho Công ty Hoàn Cầu tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô Nha Trang bị bỏ hoang 20 năm qua.

Ngày 8/10, nhiều cử tri tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được báo cáo trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII. Trong các nội dung cử tri quan tâm, có việc triển khai dự án xây dựng dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô Nha Trang (gọi tắt Sông Lô Nha Trang, ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang) của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Hoàn Cầu (gọi tắt Công ty Hoàn Cầu).

Bỏ hoang 20 năm dự án du lịch và giải trí rộng hơn 85.000 m2 ảnh 1

Khu vực sân golf tại dự án Sông Lô Nha Trang. Ảnh: L.H.

Cụ thể, cử tri đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết dứt điểm việc khiếu nại của các hộ liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Sông Lô Nha Trang của Công ty Hoàn Cầu kéo dài hàng chục năm nay. Xem xét lại quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa trong việc cho phép Công ty Hoàn Cầu chuyển đổi diện tích đất ở không hình thành đơn vị ở tại dự án này vì nó trái quy định pháp luật, cần phải hủy bỏ và khắc phục sai phạm.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi Quyết định 2805 ngày 7/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Hoàn Cầu chuyển mục đích sử dụng đất hơn 85.000m2 từ đất du lịch chuyển thành đất ở và bỏ hoang 20 năm không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên tại dự án Sông Lô Nha Trang. Theo cử tri phản ánh, cả 2 quyết định trên của UBND tỉnh Khánh Hòa đều trái với quyết định số 252 ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Bỏ hoang 20 năm dự án du lịch và giải trí rộng hơn 85.000 m2 ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Bình (ảnh phải, ở TP Nha Trang) có hơn 20 năm đi khiếu kiện tại dự án Sông Lô.

Trả lời kiến nghị cử tri về nội dung chuyển đổi đất ở không hình thành đơn vị ở tại dự án Sông Lô Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết dự án đã được tỉnh ban hành quyết định (ngày 16/3/2023) điều chỉnh toàn bộ đất ở không hình thành đơn vị ở sang đất thương mại dịch vụ. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng phản hồi cử tri về nội dung giải quyết dứt điểm khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Theo đó, việc công dân phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến dự án Sông Lô Nha Trang đã kéo dài nhiều năm (từ năm 2003 đến nay). Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, rà soát và có nhiều báo cáo kết luận gửi Thủ tướng Chính phủ. Tháng 10/2022, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra liên quan đến dự án Sông Lô Nha Trang.

Bỏ hoang 20 năm dự án du lịch và giải trí rộng hơn 85.000 m2 ảnh 3

Dự án Sông Lô Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất hơn 20 năm qua.

Trong công văn này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến chỉ đạo “Thanh tra Chính phủ hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện giải quyết dứt điểm những nội dung phản ánh, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án sông Lô...”. Hiện Thanh tra Chính phủ chưa có văn bản hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện.

“Liên quan đến nội dung trả lời kiến nghị của cử tri xã Phước Đồng về kiến nghị giải quyết dứt điểm liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án của Công ty Hoàn Cầu đã được UBND tỉnh rà soát, thực hiện theo đúng thời gian và quy định của pháp luật. Sau khi có văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành giải quyết các nội dung kiến nghị cử tri theo quy định”, văn bản trả lời cử tri của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ.
MỚI - NÓNG