Mới nhất vụ lao động Việt Nam bị đánh tại Algeria

TP - Cty Simco Sông Đà (đơn vị đưa lao động đi) và Cty TNHH Đông Nhất Giang Tô (Trung Quốc, chủ sử dụng lao động) vừa thống nhất phương án giải quyết với 57 lao động Việt Nam làm việc tại Algeria bị đánh. 

Theo đó, với 52 lao động muốn về nước trước hạn sẽ được giải quyết cho về trong 10 ngày tới, mức bồi thường hợp đồng là 1.700 USD/lao động. Cty Simco Sông Đà sẽ ứng tiền bồi thường hợp đồng và mua vé máy bay cho người lao động về nước.

Đối với 5 lao động muốn tiếp tục ở lại làm việc sẽ ký phụ lục hợp đồng với định mức khoán mới để làm. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cũng vừa yêu cầu Cty Simco Sông Đà báo cáo phương án thanh lý hợp đồng, để chủ động làm việc với người lao động sau khi về nước. 

Trước đó, chủ sử dụng Trung Quốc đòi người lao động phải bồi thường từ 3.000-4.000 USD/người mới cho về nước.

MỚI - NÓNG