Có 18 kết quả :

Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng; Nguyễn Ngọc Trường Chinh; Nguyễn Thị Bích Ngọc; Quan Minh Tuấn; Nguyễn Văn Lành. Ảnh: N.L

Móc nối với Cty Phát triển nhà Thủ Đức, các bị can chiếm đoạt hàng trăm tỷ tiền thuế

TPO - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, Cơ quan điều tra (C03), Bộ Công an xác định, Trịnh Tiến Dũng vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài, móc nối với các đối tượng lập hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng tại Cục Thuế Tây Ninh và TP HCM.
Lực lượng chức năng kiểm tra xe “luồng xanh” tại chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô.

Tiêu cực ở 'luồng xanh': Cơ quan chức năng nói gì ?

TPO - Lợi dụng việc được cấp và sử dụng thẻ nhận diện phương tiện “luồng xanh” được ưu tiên chở hành hoá ra, vào khu vực đang giãn cách xã hội, nhiều đối tượng đã nhận tiền để xét duyệt hồ sơ hay vận chuyển hàng lậu, chở người, thậm chí ma tuý qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19.
Em hiểu rồi

Em hiểu rồi

TP - “Trời còn để có hôm nay/Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời”. Bắt được bọn trộm cá rồi Trưởng ấp ơi, đã có thể ngủ nghê sau mấy ngày mất ăn mất ngủ.
Các trinh sát Phòng PC47 đột kích một quán bar trá hình

Căng mình chống tội phạm ma túy tổng hợp

TP - Để kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán ma túy tổng hợp xuất hiện trên địa bàn Thủ đô khoảng cuối năm 2003 đầu 2004, Đội Phòng chống tội phạm về tiền chất và ma túy tổng hợp (đội 4, Phòng PC47-Công an Hà Nội) đã ra đời và lập nhiều chiến tích.
“Cò” hoạt động tại khu vực Sở GTVT Hà Nội. Ảnh: Phạm Bằng

Sẽ kỷ luật cán bộ móc nối “cò” giấy phép lái xe

TP - Sau khi Tiền Phong số ra ngày 22/2 có bài: “Đổi giấy phép lái xe (GPLX), Khó, đã có cò”, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Thắng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam nói sẽ kỷ luật cán bộ móc nối với “cò”. Sở GTVT Hà Nội cũng thừa nhận “cò” đã hoạt động từ lâu nhưng khó xử lý.
Người dân huyện Lộc Bình rủ nhau đi đòi sổ đỏ. ảnh: D.C

Chiêu “bánh vẽ” thu gom sổ đỏ

TP - Nhắm vào vùng núi đá nguyên sinh ở huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Cty Rừng Toàn Cầu đã móc nối với một số cán bộ địa phương thu gom Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của dân để liên doanh, liên kết đầu tư.
Bố bán con sang Trung Quốc

Bố bán con sang Trung Quốc

TP - Ngày 19/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết lực lượng Phòng phòng chống tội phạm ma túy và Đồn biên phòng Pa Ủ vừa bắt khẩn cấp Vàng Ca Đư (sinh năm 1969) và Phan Mò Chô (sinh năm 1989, cùng là dân tộc La Hủ, cùng trú tại bản Pha Bu, xã biên giới Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu). 
Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt

Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài nhập hàng Trung Quốc rồi gắn mác hàng Việt để xuất khẩu nhằm tránh rào cản thương mại và hưởng ưu đãi thuế từ nước nhập khẩu, đang gây thiệt hại cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.