Mẹ bé gái nghi bị hiếp dâm khi chụp X-quang: 'Con vẫn hoảng loạn'

Gia đình nạn nhân trao đổi thông tin về vụ việc. Ảnh: VOV.
Gia đình nạn nhân trao đổi thông tin về vụ việc. Ảnh: VOV.
"Cháu rất buồn, chỉ khóc lóc cả ngày, chẳng thiết ăn uống, vẫn còn hoảng loạn", mẹ của bé gái nghi bị kỹ thuật viên hiếp dâm trong phòng chụp X-quang xót xa chia sẻ.

Năm ngày sau khi xảy ra vụ việc con gái 13 tuổi nghi bị hiếp dâm khi chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai (Sơn La), chị Nguyễn Thị Mai (đã đổi tên, mẹ bé gái) cho biết con vẫn chưa hết hoảng loạn. "Cháu rất buồn, chỉ khóc lóc, chẳng thiết ăn uống suốt mấy ngày hôm nay", người mẹ xót xa.

Chị Mai cho biết chiều 21/5, con gái được bà nội đưa tới Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai để thăm khám vì đau tức ngực. Đến nơi, các bác sĩ chỉ định cô bé cần chụp X-quang để phát hiện bệnh. Tuy nhiên, sau gần 30 phút ở trong phòng chụp X-quang, cô bé khóc chạy ra ngoài và kể lại với bà nội về việc bị kỹ thuật viên Mùa A C. có hành động được cho là hiếp dâm.

Sự việc đau lòng xảy ra với con gái ở bệnh viện khiến người mẹ nghẹn ngào, không muốn nhớ lại vì "vượt quá sự chịu đựng của mình".

 Bệnh nhi là con gái duy nhất của gia đình. Sau khi sự việc xảy ra, người mẹ vẫn phải tiếp tục buôn bán, còn cha nghỉ việc ở nhà để trông con. Theo chị Mai, ngày 24/5, cha mẹ của kỹ thuật viên Mùa A C. đã đến xin lỗi gia đình.

 "Sáng nay (25/5), tôi vừa lên làm việc với công an. Tất cả phải chờ vào cơ quan công an điều tra. Tôi không biết nói gì hơn", người mẹ nghẹn giọng.

 Sự việc xảy ra với con gái khiến chị Mai và gia đình rất lo lắng. Đặc biệt, những lời bàn tán không hay ngày càng xuất hiện nhiều khiến gia đình e ngại sẽ tác động lớn tới tâm lý của con.

 Bác sĩ La Thị Yêu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai, cho biết kỹ thuật viên chụp X quang Mùa A C. (sinh năm 1991, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) công tác ở bệnh viện từ năm 2013, là nhân viên chính thức.

 "Kỹ thuật viên C. là người Mông, thường ngày rất ít nói, có khi cả ngày không nói năng gì, đã có vợ con. Tập thể cán bộ trong bệnh viện đều bất ngờ vì sự việc đáng tiếc xảy ra", bà Yêu nói.

 Chiều 21/5, bệnh nhi đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La giám định ban đầu. Tuy nhiên, kết quả giám định của bé gái vẫn chưa được công bố.

 Qua trích xuất camera ngoài phòng chụp X-quang, tổng thời gian từ khi bé gái 13 tuổi vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút, thay vì 5-6 phút như bình thường.

 Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đã quyết định tạm giam Mùa A C. để điều tra về “tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Luật sư Vũ Tiến Vinh - Giám đốc Công ty Luật Bảo An (Hà Nội) - cho biết theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung), hiếp dâm được hiểu là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

So với Bộ luật Hình sự năm 1999, khái niệm hiếp dâm được bổ sung thêm “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác” (được hiểu là quan hệ tình dục qua đường hậu môn, quan hệ bằng miệng,...).

Để kết luận tội danh của kỹ thuật viên C. là hiếp dâm, luật sư Vinh cho hay cần có những bằng chứng như mẫu lông, tóc, tinh dịch, máu của hung thủ trong bộ phận sinh dục của nạn nhân hoặc các vết cào cấu trên người hung thủ do bệnh nhi gây ra khi chống cự. ADN trong móng tay nạn nhân trùng với ADN của hung thủ.

Trong trường hợp khác, nếu kỹ thuật viên C. chưa kịp thực hiện hành vi giao cấu, nạn nhân may mắn thoát được, kẻ hiếp dâm vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm nhưng ở giai đoạn chưa đạt.

Theo khoản 3 Điều 57 Bộ luật Hình sự 2015, đối với trường hợp phạm tội chưa đạt nếu điều luật được áp dụng, có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, hung thủ sẽ bị xử phạt tù không quá 20 năm. Nếu hung thủ chịu án tù có thời hạn, mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG