Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay sau khi Báo Tiền Phong phát động chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch” nhiều tổ chức cá nhân đang chung tay hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế. Sáng 25/8, Ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM đã “hỏa tốc” trao một chiếc máy thở và một thùng khẩu trang đến các bệnh viện đang điều trị COVID-19.
Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Báo Tiền Phong đang tiếp nhận nhiều vật tư, trang thiết bị từ cộng đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

Ngày 23/8, Báo Tiền Phong chính thức phát động chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch” với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” kêu gọi sự đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Chương trình hướng tới mục tiêu vận động cộng đồng hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm để tiếp ứng cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đang phải đối mặt với tình trạng “thiếu thốn trăm bề”.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Khẩu trang N95 (3M) đã nhanh chóng được trao tặng Bệnh viện Dã chiến số 6.

Ngay lập tức, nhiều mạnh thường quân khắp trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Tiền Phong tiếp sức các y bác sĩ để tăng thêm nguồn lực, tập trung cứu chữa những người không may mắc COVID-19, đặc biệt là các ca bệnh nặng, bệnh nguy kịch.

Tại TPHCM, Ban đại diện của báo đã tiếp nhận nhiều mặt hàng thiết thực trong đó có những món cần kíp nhất là máy thở và khẩu trang y tế. Sáng 25/8, đại diện Công ty Cổ phần phân phối THALLO (số 854 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10) đã trực tiếp vận chuyển đến văn phòng báo chiếc máy thở oxy dòng cao (HFNC) sản xuất tại New Zealand với đầy đủ các thiết bị, phụ kiện có trị giá khoảng 150 triệu đồng đến ủng hộ bệnh viện nơi tuyến đầu chống dịch. Cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Phước (ngụ tại Quận 6, TPHCM) cũng đã chuyển đến báo một thùng khẩu trang N95 (3M) được nhập khẩu từ Mỹ có trị giá 20 triệu đồng.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Ngay sau khi tiếp nhận, BS Trần Văn Khanh (bên trái) cùng đôi ngũ kỹ thuật của bệnh viện đã tiến hành lắp đặt, đưa máy thở vào hoạt động.

Sáng cùng ngày, cả máy thở và khẩu trang được Nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó Trưởng Ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM cùng phóng viên đã trao trực tiếp tới các bệnh viện. Thùng khẩu trang N95 (3M) đã được trao cho Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 (số 6). TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện đã gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của anh Hữu Phước. “Bây giờ, những chiếc khẩu trang đạt chuẩn với anh em y bác sĩ là thứ vô cùng quý giá. Chúng tôi sẽ được tiếp thêm sự tự tin và vững tâm hơn khi tiếp xúc, điều trị cho bệnh nhân” – TS Phan Minh Hoàng nói.

Chiếc máy thở đã được trao tới Bệnh viện Lê Văn Thịnh đóng trên địa bàn Thành phố Thủ Đức. Nhà báo Ngọc Lâm nói: “Chúng tôi đặt mục tiêu, tất cả những trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm ngay sau khi tiếp nhận phải được chuyển đến nơi cần trong thời gian nhanh nhất và sớm nhất để cứu chữa người bệnh. Nhìn thấy hình ảnh y bác sĩ đang bóp bóng cho bệnh nhân COVID-19 vì thiếu máy thở việc mạnh thường quân trao máy thở này cho bệnh viện mang ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi hy vọng thiết bị được mạnh thường quân hỗ trợ hôm nay sẽ góp phần quan trọng vào hoạt động chuyên môn của các y bác sĩ, giúp bệnh viện tăng thêm khả năng cứu chữa cho bệnh nhân, đồng thời tiết kiệm được công sức cho nguồn nhân lực y tế.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 4

Trang thiết bị y tế được bạn đọc Báo Tiền Phong hỗ trợ sẽ đồng hành cùng bác sĩ cứu chữa người bệnh.

Tiếp nhận chiếc máy thở do Công ty Cổ phần phân phối THALLO hỗ trợ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, xúc động: “Anh em chúng tôi đang cố gắng chạy đua để cứu được nhiều người bệnh nhất có thể nhưng sự thiếu thốn về trang thiết bị khiến chúng tôi đối mặt với nhiều khó khăn trong tình thế nhiều bệnh nhân trở nặng nhập viện. Nhiều người bệnh suy hô hấp cấp đang rất cần được cứu giúp, chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa máy thở vào hoạt động. Xin trân quý cảm ơn sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần phân phối THALLO, cảm ơn Báo Tiền Phong đã làm nhịp cầu kết nối sự hỗ trợ từ cộng đồng đến với bệnh viện Lê Văn Thịnh nói riêng và các bệnh viện tuyến đầu điều trị COVID-19 nói chung”.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 5

Cuộc chiến với dịch COVID-19 đang rất cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong về thực trạng trang thiết bị y tế tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TPHCM, BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết: “Ngành y tế thành phố đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Bộ Y tế và các tỉnh thành trên cả nước để tăng cường trang thiết bị, nhân sự phòng chống dịch. Tuy nhiên, trên thực tế ở các bệnh viện, trong những thời điểm nhất định tình trạng thiếu thốn trang thiết bị, vật tư vẫn đang diễn ra gây nhiều khó khăn trong công tác cứu chữa bệnh nhân”.

Cùng quan điểm trên, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo chống dịch TPHCM chia sẻ, thiếu thốn trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn cứu chữa bệnh nhân COVID-19 đang là trăn trở rất lớn của thành phố. Với mục tiêu hạn chế số ca bệnh tử vong, Bộ Y tế, Thành phố đang dồn mọi nguồn lực để thiết lập các bệnh viện dã chiến, Trung tâm Hồi sức COVID-19, Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 6

Chiếc máy thở đầu tiên trong chương trình "Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch" đã được trao đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca bệnh tăng nhanh trong thời gian ngắn đang gây nhiều khó khăn thách thức và áp lực lên hệ thống điều trị. Để tăng cường nguồn lực cứu chữa bệnh nhân, giảm số ca tử vong, Thành phố rất mong sẽ nhận được sự chung tay, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, sớm đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới.

Nội dung vận động của chương trình:

I. CÁC LOẠI NGUỒN LỰC TIẾP NHẬN

1. Tiền: Bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt

2. Vật phẩm: Bao gồm nhu yếu phẩm và vật tư y tế

2.1. Máy móc, vật tư y tế:

- Vật tư y tế: Khẩu trang N95; Test nhanh COVID-19, quần áo bảo hộ cấp độ 3-4, tấm chắn giọt bắn, găng tay y tế, bình oxy, đồng hồ oxy, mặt nạ thở, xe đẩy bình oxy, bơm tiêm điện, nhiệt kế, bóng Abu, quần áo (dành cho bác sỹ, nhân viên y tế, bệnh nhân), nệm và tấm ga trải gường bệnh nhân (kích thước 90cm x 190cm x 5cm), cồn y tế, dép nhựa, sữa dành cho bệnh nhân.

- Máy móc y tế: Máy thở dòng cao, máy thở xâm lấn, máy Spo2 (máy đo nồng độ oxy trong máu), máy monitor theo dõi bệnh nhân, máy siêu âm/máy siêu âm tim, máy chụp xquang di động, máy đo huyết áp tự động, máy đo đường huyết, máy hút đờm nhớt, máy khí động mạch, máy/bình phun khử khuẩn, máy nước nóng lạnh, xe cứu thương.

2.2. Nhu yếu phẩm:

- Lương thực: Gạo tẻ, gạo nếp, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn, bột, tinh bột (các sản phẩm từ bột, tinh bột).

- Thực phẩm: Thịt, cá đã chế biến, có thể bảo quản nhiều ngày trong nhiệt độ thường, các loại củ quả.

- Hàng công nghệ phẩm: Bánh, kẹo, muối, bột nêm, gia vị, nước mắm, đường, dầu thực vật, mỳ gói, lương khô.

- Nước uống, nước ngọt đóng chai, lon, thùng, túi và sữa các loại.

- Các nhu yếu phẩm cần thiết khác: Khẩu trang y tế; sản phẩm dùng để tẩy rửa, tắm giặt, gội; cồn, nước kháng khuẩn.

Các vật phẩm khác, chương trình cũng sẵn sàng tiếp nhận nhưng cần trao đổi, thống nhất trước, qua số điện thoại: 0977.456.112.

II. NƠI TIẾP NHẬN

1. Tiếp nhận tiền qua tài khoản của báo Tiền Phong số: 1231.0000.062175, tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội, ghi nội dung chuyển khoản: “ung ho chong dich”

2. Tiếp nhận tiền mặt và vật phẩm:

2.1. Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, Điện thoại: 0977456112.

2.2. Ban đại diện tại TP HCM, 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Quận 3, Điện thoại: 0913878567

2.3. Ban Đại diện tại Miền Trung, 19 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng, Điện thoại: 0236.3828039

2.4. Ban Đại diện tại Nghệ An, 21 Hồ Xuân Hương, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 0943909979

2.5. Ban Đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long, số 41 Cách mạng Tháng 8, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: 0939290582

2.6. Ban đại diện tại Tây Nguyên, 52 Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Điện thoại: 0904150538

2.7. Văn phòng đại diện tại Bắc Giang, toà nhà các đơn vị sự nghiệp tỉnh Bắc Giang, đường Quách Nhẫn, TP Bắc Giang. Điện thoại: 0988104913.

Bạn đọc tại các tỉnh thành khác ủng hộ chương trình xin liên hệ qua hotline báo Tiền Phong: 0977.456.112.

Báo Tiền phong sẽ tổ chức mua/vận chuyển vật tư, thiết bị y tế, hàng hoá và trao cho các địa chỉ cần theo phương thức trực tiếp hoặc qua hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Công an Đồng Nai triển khai ‘gian hàng 0 đồng’ đến với người dân

Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai ‘Gian hàng 0 đồng’ phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 7

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng nai cho biết, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 8

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, luôn tiên phong trên các tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Mặc dù chính quyền các cấp đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ nhưng do dịch bệnh vẫn còn phức tạp, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là những người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 9

cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai đưa hàng hóa đến với người dân

Để kịp thời giúp đỡ những người dân gặp khó khăn trong đại dịch, ổn định cuộc sống, góp phần cùng chính quyền các địa phương đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn, Công an tỉnh đã triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng” phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân.

Máy thở, khẩu trang hỏa tốc tiếp sức tuyến đầu chống dịch ảnh 10

Được biết, trong đợt này Công an tỉnh sẽ trao 500 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng bao gồm: gạo, mì tôm, thực phẩm, rau, củ quả. Nguồn kinh phí này được đóng góp từ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, các mạnh thường quân và thông qua công tác vận động từ các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Các phần quà đã được cán bộ, chiến sĩ công an mang đến phát trực tiếp cho người dân tại 5 địa phương gặp khó khăn trong dịch bệnh gồm: xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), phường Trảng Dài (TP Biên Hòa); xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom); xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) và thị trấn Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

“Gian hàng 0 đồng” sẽ tiếp tục được triển khai từ nay đến hết tháng 9 tại các địa phương đang gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19. Với sự chủ trì của Công an tỉnh, công an các địa phương cũng phối hợp để duy trì gian hàng ngay tại địa bàn của mình để kịp thời hỗ trợ những người dân đang gặp khó khăn.

MỚI - NÓNG