Máy bay không người lái Lancet Nga phá huỷ xe tăng Leopard 2A6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi phá hủy hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T đầu tiên của Ukraine, máy bay không người lái Lancet-3 của Nga tiếp tục phá huỷ xe tăng Leopard 2A6 ở khu vực Zaporozhye.

Mạng xã hội Telegram ngày 3/8 công bố một đoạn video cho thấy chiếc xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine bị máy bay không người lái (UAV) Lancet-3 của Nga phá huỷ.

Lancet-3 của Nga phá hủy xe tăng Leopard 2A6 ở khu vực Zaporozhye.

Trước đó, ngày 1/8, một quan chức quốc phòng Nga cũng đưa ra thông báo cho biết một UAV Lancet đã phá hủy một chiếc xe tăng Leopard và một chiếc Bradley IFV gần khu định cư Rabotino, vùng Zaporozhye.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Xe tăng phương Tây, đặc biệt là các mẫu như Leopard 2, được đánh giá mang lại tầm quan trọng đáng kể đối với Ukraine trong việc phòng thủ và ngăn chặn các cuộc tấn công từ lực lượng Nga. Những xe tăng này được cho là có nhiều ưu điểm hơn so với phương tiện từ thời Liên Xô bao gồm khả năng quan sát, hỏa lực và bảo vệ, đem lại cho lực lượng Ukraine lợi thế trên chiến trường.

Được biết, Leopard 2A6 trang bị lớp giáp bảo vệ tiên tiến bằng vật liệu gốm và thép hàn, cho phép phương tiện phòng thủ hiệu quả trước nhiều loại đạn khác nhau như tên lửa chống tăng và thiết bị xuyên động năng.

Tuy nhiên, phía Nga đã phát hiện ra lỗ hổng của Leopard 2A6 chính là thiếu giáp phản ứng nổ (ERA), điều này khiến xe tăng này dễ bị ảnh hưởng bởi điện tích định hình và đạn chống tăng có sức nổ mạnh (HEAT) chẳng hạn như Lancet.

Trước những điểm yếu của xe tăng phương Tây, Nga đã tích cực triển khai Lancet trong các cuộc phản công nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của Ukraine.

Với những ưu điểm về tính năng, kỹ thuật tác chiến cũng như khả năng hoạt động lâu dài trên không, Lancet thường triển khai cho các nhiệm vụ xác định, tấn công và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao.

Lancet-3 do ZALA Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov phát triển. UAV được thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên nó gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống.

Lancet-3 có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg, có thể trang bị đầu đạn nổ mạnh (HE) hoặc đầu đạn phân mảnh. Máy bay không người lái này có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km/h, bán kính tiêu diệt mục tiêu là 40 km. Nó có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút.

Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, Lancet-3 sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể dễ dàng tiêu diệt hỏa lực đối phương bao gồm các phương tiện bọc thép, trận địa pháo và súng cối.

Theo Army Recognition
MỚI - NÓNG