Tình báo Ukraine: Máy bay không người lái tấn công 'ô hạt nhân' Voronezh có tầm hoạt động lên tới 1.800 km

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay không người lái của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã tấn công trạm radar cảnh báo sớm hạt nhân Voronezh M của Nga ở khoảng cách lên đến 1.800 km.

Tờ Pravda dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, ngày 26/5, một máy bay không người lái của Ukraine đã bay từ khoảng cách hơn 1.800 km tới trạm radar Voronezh M của Nga đặt tại thành phố Orsk thuộc tỉnh Orenburg, lập kỷ lục mới về phạm vi tấn công của máy bay không người lái (UAV). Hậu quả của cuộc tấn công đang được xác định.

Trong khi đó, các hãng tin của Nga đưa tin, UAV đã rơi ở vùng ngoại ô Orsk thuộc quận Novoorsk, được cho là nhằm vào một cơ sở quân sự. Không có báo cáo về thương vong.

Tình báo Ukraine: Máy bay không người lái tấn công 'ô hạt nhân' Voronezh có tầm hoạt động lên tới 1.800 km ảnh 1

Hệ thống radar Voronezh M của Nga.

Theo các nhà quan sát, vụ tập kích mới của lực lượng Ukraine vào trạm radar của quân đội Nga đã thiết lập tầm hoạt động kỷ lục của máy bay không người lái nước này. Trước đó, ngày 9/5, một máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga, ở khoảng cách 1.500 km.

Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của UAV Ukraine nhằm vào các trạm radar cảnh báo sớm của Nga. Trước đó, ngày 23/5, có thông tin cho biết máy bay không người lái của DIU đã tấn công trạm radar phiên bản Voronezh DM của Nga ở vùng Krasnodar.

Voronezh là một phần của mạng lưới cảnh báo sớm hạt nhân, cung cấp dữ liệu quan trọng về các vụ phóng tên lửa nhằm nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng vũ trang Nga.

Theo dữ liệu sơ bộ, có khoảng 10 radar Voronezh được triển khai trên khắp lãnh thổ Liên bang Nga. Một trạm cung cấp phạm vi phát hiện lên tới 6.000 km và ở độ cao 7.000 km, đồng thời theo dõi tới 500 mục tiêu. Ngoài tên lửa đạn đạo và hành trình, hệ thống này còn được cho là có khả năng phát hiện vật thể không gian.

Giới chức Nga tuyên bố, thời gian chế tạo một radar như vậy có thể kéo dài khoảng 12-18 tháng và tiêu tốn khoảng 1,5 tỷ rúp.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG