Máy bay chở 9 người mất tích ở vùng núi Indonesia

Máy bay cùng loại với phi cơ mất tích. Ảnh: Daily Mail
Máy bay cùng loại với phi cơ mất tích. Ảnh: Daily Mail
TPO - Một chiếc máy bay hạng nhẹ chở theo 9 người đã mất tích hôm qua, 11/8, khi bay qua vùng núi hiểm trở phía Đông Indonesia.

Theo Straitstimes, chiếc máy bay Pilatus PC-6 Porter do Thụy Sĩ sản xuất đã bất ngờ mất liên lạc khi đang trên chuyến bay dài 42 phút từ Tanah Merah đến Oksibil (Indonesia).

Người dân sống tại làng Okatem cho biết họ nghe thấy tiếng gầm từ máy bay, sau đó là một tiếng nổ lớn, theo AFP.

Đội tìm kiếm cứu nạn hiện đã được triển khai, nhưng dự kiến sẽ mất tới 3h đi bộ để có thể tiếp cận vị trí được cho là điểm rơi của chiếc PC-6.

Máy bay chở 9 người mất tích ở vùng núi Indonesia ảnh 1

 Đội cứu nạn xác định vị trí được cho là điểm rơi của phi cơ. Ảnh: Straitstimes

Vào thời điểm gặp sự cố, trên máy bay có 7 hành khách, trong đó có 1 em nhỏ và 2 thành viên phi hành đoàn.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của hãng hàng không Dimonim – một công ty tư nhân chuyên triển khai các chuyến bay quanh khu vực Papua.

Vì có nhiều đảo, nên Indonesia vốn phụ thuộc rất nhiều vào việc vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, số lượng các vụ tai nạn hàng không tại Indonesia được đánh giá là khá cao do chất lượng hoạt động không được đảm bảo.

Hồi tháng 7 năm ngoái, 5 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay gần Wamena (tỉnh Papua).

Tháng 8/2015, một phi cơ chở khách được vận hành bởi hãng hàng không Trigana đã rơi ở Papua do thời tiết xấu, khiến toàn bộ 54 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG