Mẫu thuẫn đám cưới, ông lão đoạt mạng thanh niên

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.
Hậm hực vì kẻ hậu bối đã vô lễ với mình, ông Cối (58 tuổi) liền vào trong nhà lấy một con dao bầu và lao ra đâm một nhát giữa ngực anh B., khiến anh này gục tại chỗ.

Theo tin tức nhận được, vào hồi 11h30 ngày 12/12 tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã xảy ra vụ hỗn chiến khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn B. (sinh năm 1988), trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hung thủ là ông Cao Văn Cối (58 tuổi) người cùng thôn, đồng thời cũng là hàng xóm của anh Nguyễn Văn B.

Theo các nhân chứng phản ánh, vào khoảng thời gian trên, tại nhà ông Cao Văn Ch. có tổ chức đám cưới cho con gái và mời rất nhiều khách tới tham dự. Trong đó có ông Cao Văn Cối và anh Nguyễn Văn B.

Trong quá trình tham dự đám cưới, hai người đã có lời qua tiếng lại. Một lúc sau, khi có hơi men trong người, cả hai đã xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, ông Cao Văn Cối vẫn hậm hực kẻ hậu bối vì đã vô lễ với mình. Ông Cối liền vào trong nhà lấy một con dao bầu và lao ra đâm một nhát giữa ngực anh B., khiến anh này gục tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã nhanh chóng đưa anh B đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh này đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, công an xã Hoàng Văn Thụ lập tức có mặt tại hiện trường điều tra vụ án, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện để phối hợp điều tra. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng công an huyện đã có mặt khám nghiệm hiện trường đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng.

Về phần đối tượng Cao Văn Cối, ngay sau khi gây án, y đã bỏ trốn tại hiện trường.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Theo Nguoiduatin.vn
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.