Malaysia thống trị các nội dung nhảy cầu tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn thể thao Malaysia có thêm hai huy chương vàng môn nhảy cầu tại SEA Games 31 ở nội dung đơn nam cầu mềm 1m và đôi nữ cầu mềm 3m.
Malaysia thống trị các nội dung nhảy cầu tại SEA Games 31 ảnh 1

Phương Mai - Hồng Hạnh đoạt huy chương bạc nội dung đôi nữ cầu mềm 3m. Ảnh: Khiếu Minh

Trong ngày thi đấu tại SEA Games 31 hôm nay (9/5), nhảy cầu vẫn là môn duy nhất có nội dung trao huy chương. Hai nội dung diễn ra trong hôm nay là đơn nam cầu mềm 1m (Tùng Dương, Thế Anh) và đôi nữ cầu mềm 3m (Phương Mai - Hồng Hạnh).

Ở chung kết nội dung đôi nữ cầu mềm 3m, Phương Mai - Hồng Hạnh đoạt huy chương bạc khi xuất sắc hoàn thành 5 vòng thi của mình với tổng điểm 237,57. Đây là tấm huy chương bạc thứ 2 của nhảy cầu Việt Nam, sau thành tích của bộ đôi Thế Anh - Tùng Dương nội dung đôi nam cầu mềm 3m hôm qua.

Bộ đôi người Malaysia Ng Yan Yee - Ong Ker Ying giành huy chương vàng với tổng điểm 276,30. Với 8,16 điểm, đôi VĐV Singapore Ashlee Tan Yi Xuan - Fong Kay Yian đoạt HCĐ.

Ở nội dung đơn nam cầu mềm 1m diễn ra trước đó, VĐV Ooi Tze Liang của Malaysia đoạt huy chương vàng với điểm số rất cao là 377,70 sau 6 lượt nhảy.

Các VĐV Malaysia đang thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp ở môn nhảy cầu so với các đối thủ còn lại. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển nhảy cầu Malaysia giành trọn vẹn 4 huy chương vàng ở 4 nội dung thi đấu đã diễn ra, gồm cả nội dung đôi nam cầu mềm 3m và nội dung đơn nữ cầu mềm 1m hôm qua.

HCB và HCĐ lần thuộc về VĐV Singapore Avvir Pac Lun Tham và VĐV Malaysia Betrand Rhodict với lần lượt 286,40 và 284,90 điểm.

Hai vận động viên Việt Nam là Tùng Dương và Thế Anh đều thi đấu không thành công khi chỉ xếp ở 2 vị trí áp chót và không giành được huy chương nào cả.

Môn nhảy cầu sẽ thi đấu thêm hai ngày. Các nội dung đơn nữ cầu mềm 3m, đôi nam cầu cứng 10m diễn ra ngày 10/5, còn đơn nam cầu mềm 3m, đôi nữ cầu cứng 10m thi ngày 11/5.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.