Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 !

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 !
TPO - Vào lúc 22h40, Mai Phương Thúy 18 tuổi (cao 1m79), SV trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội đã chính thức đăng quang ngôi Hoa hậu VN 2006.  Á Hậu 1 là Lưu Bảo Anh (Cần Thơ, 24 tuổi) và Á Hậu 2 là Lương Thị Ngọc Lan (21 tuổi, TP.HCM).

>> Tải ảnh Hoa hậu và các Á hậu : Hãy soạn tin nhắn và gửi tới 8355

Tân Hoa hậu ký tên vào hồ sơ tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006 tổ chức vào tháng 9 tới đây tại Ba Lan. Ảnh: Đỗ Duy (Vnexpress)

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 1
Ban giám khảo đang chấm thi phần thi ứng xử. Ảnh TPO.

22h15 : 5 người đẹp lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 lần lượt xuất hiện và bước vào phần thi ứng xử.

Câu hỏi dành cho Mai Phương Thúy: “Những lúc nào bạn cảm thấy thiếu tự tin nhất?”. Mai Phương Thúy: “Trong cuộc sống ai cũng muốn vươn tới vẻ đẹp hoàn thiện về nhân cách, hình thức để hoàn thiện và làm mình đẹp hơn. Khi em cảm thấy thiếu tự tin nhất chính là những lúc em chưa trang bị đầy đủ kiến thức mà mình cần. Việc trang bị đầy đủ các kiến thức sẽ giúp làm đẹp hơn vẻ đẹp Việt Nam, nhân cách Việt Nam”.

Câu hỏi dành cho Lưu Bảo Anh: “Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?”. Khá tự tin và gần như không cần suy nghĩ, Lưu Bảo Anh trả lời: “Trong xã hội ngày nay có nhiều sự cám dỗ về tinh thần và vật chất. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất trong cuộc sống theo em là bản lĩnh. Có bản lĩnh giúp phân biệt và vượt qua được sự cám dỗ. Không đánh mất bản chất của người phụ nữ Việt Nam".

Giải thưởng cho Hoa hậu VN 2006 : 80 triệu đồng và một chuyến du lịch Nhật Bản. Á hậu 1 : 40 triệu đồng và một chuyến du lịch Nhật Bản. Á hậu 2 : 30 triệu đồng.

Câu hỏi dành cho Nguyễn Thị Ngọc Anh : "Chủ đề của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm nay là "Thân thiện". Vậy bạn có phải là người thân thiện không?"

Trả lời : Nhiều người nhận xét em là một con người thân thiện, nhưng cũng có những người lại không cho là vậy. Tuy nhiên, em vẫn luôn cố gắng, luôn cùng chia sẻ, cảm thông với mọi người bằng nụ cười, ánh mắt. Và em hy vọng qua đó mọi người sẽ hiểu và công nhận em là một con người thân thiện".

Câu hỏi dành cho Lương Thị Ngọc Lan : Nếu được nói một câu về nhân loại ngày nay, bạn sẽ nói gì?

Trả lời : Thế giới và nhân loại ngày nay luôn tồn tại chiến tranh và hòa bình, bên cạnh những thiên tai, bão lụt của thiên nhiên và xung đột chúng ta hãy biết xem xét đâu là căn bản của mọi vấn đề, để từ đó giải quyết mà không làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển chung của thế giới, không làm ảnh hưởng đến tình yêu của con người.

Câu hỏi dành cho Phạm Thúy Trang: Vì sao các cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam được hàng triệu người quan tâm?

Trả lời : Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam là cuộc thi tôn vinh cái đẹp. Cái đẹp luôn nhận được sự quan tâm của mọi người, đặc biệt trong cuộc sống ngày càng phát triển hiện nay, cái đẹp lại càng được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt, báo Tiền phong, với kinh nghiệm 10 lần tổ chức các cuộc thi Hoa Hậu, đã ngày càng chuyên nghiệp hơn. Và ngày nay, cuộc thi Hoa Hậu được truyền hình trực tiếp cũng tạo điều kiện thu hút nhiều hơn sự quan tâm của mọi người.

Tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Phó Tổng Biên tập báo Tiền phong Lương Ngọc Bộ đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng trích từ tiền bán vé cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã lên nhận số tiền trên và gửi lời cảm ơn đến báo. Ông Lê Khắc Hiệp, đại diện khu liên hợp quốc tế Vinpearl cũng trao tặng Quỹ Thanh niên xung phong tỉnh Khánh Hòa số tiền 100 triệu đồng.

Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang đã có vài lời chia sẻ với khán giả về cảm nghĩ về các người đẹp : “Trong thời gian sống, sinh hoạt 10 ngày với các người đẹp, tôi cùng các thành viên khác trong ban giám khảo đã được thấy những vẻ đẹp về tâm hồn, sự thân thiện của các em. Phần thi ứng xử của các thí sinh không chỉ là sự quan tâm, lo lắng của Ban giám khảo mà của cả những người đang ngồi đây. Các thí sinh cũng rất quan tâm và các em đã có sự chuẩn bị rất cẩn thận cho cuộc thi này. Bản thân tôi hiện cũng đang rất hồi hộp. Tốt hơn chúng ta hãy chờ xem sự trả lời của các thí sinh”- NSND Trà Giang nói. 

5 người đẹp tiếp theo lọt vào vòng thi ứng xử là : Nguyễn Thị Ngọc Anh (SBD 758), Lưu Bảo Anh (SBD 003), Lương Thị Ngọc Lan (SBD 078), Mai Phương Thúy (SBD 189) và Phạm  Thúy Trang (SBD 148).

TPO đang tường thuật trực tuyến từ đảo Hòn Tre, Khánh Hòa.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 2
Nhà thơ Dương Kỳ Anh, TBT báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức HHVN 2006 tuyên bố khai mạc cuộc thi. Ảnh : TPO

22h15 : Phần thi ứng xử bắt đầu...

21h55 : Phần trình diễn trong trang phục dạ hội bắt đầu

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 3
Giây phút đăng quang của Hoa hậu VN 2004

Đương kim Hoa hậu VN 2004 Nguyễn Thị Huyền tâm sự : Giây phút đăng quang tôi thực sự ngỡ ngàng. Song ngay lúc đó tôi đã nhận thức được trách nhiệm của mình, tôi sẽ làm gì để xứng đáng với danh hiệu cao quí đó.

Người đoạt vương miện năm nay, tôi nghĩ họ cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Hoa hậu VN 2006 cần phải làm gì đó để bông hoa sắc đẹp đẹp nhất VN được cùng nở rộ trong vườn hoa sắc đẹp của các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Hiện Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đang du học tại Anh theo chuyên ngành báo chí.

21h50: Đêm chung kết sôi động hẳn lên bởi sự xuất hiện của các cựu Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa (1990); Nguyễn Thu Thủy (1994); Nguyễn Thị Ngọc Khánh  (1998); Phạm Thị Mai Phương (2004) và Hoa hậu Việt Nam năm 2004, Nguyễn Thị Huyền.

Thật bất ngờ, họ lần lượt bước lên sân khấu với tư cách… ca sĩ. Tất cả cùng hát chung một bài hát. Cựu Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy cho biết bài hát mà các Hoa hậu thể hiện trong chương trình có nội dung nhằm cổ vũ, khích lệ các thí sinh.

21h40 : Vẻ đẹp rực rỡ và đằm thắm của người con gái Việt Nam một lần nữa được tôn vinh, 10 cô gái lọt vào VCK tiếp theo không những đã thực sự chinh phục 5000 khán giả đang có mặt tại Hòn Ngọc Việt mà còn chinh phục hàng chục triệu khán giả theo dõi trực tiếp trên truyền hình.

Mời bạn đọc đón xem bộ ảnh mới nhất của 10 thí sinh trong trang phục áo tắm tại đêm chung kết trong ít phút nữa. Chùm ảnh do PV Tiền Phong truyền về từ đêm CK HHVN 2006.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 4
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 5
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 6
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 7
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 8
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 9
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 10

21h25: Nguyễn Thị Ngọc Anh, 1 trong 10 người đẹp lọt vào top 10 người đẹp của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, bước ra sân khấu trong bộ trang phục bikini đỏ kết hợp với khăn lụa và những trang sức được làm từ những vỏ sò, ốc, san hô, bào ngư kết hợp với pha lê khiến hội trường nóng trở lại sau màn ca nhạc.

10 người đẹp, 10 dáng vẻ lần lượt xuất hiện trong nền nhạc flamenco sôi động với những clip ghi cảnh những người đẹp đang nô đùa trên sóng, hòa mình bên những cây dừa thẳng tắp trong nắng mặt trời rực đỏ buổi ban mai. Những nụ cười, bước chân nhẹ nhàng như ru người xem vào một khung cảm êm đềm, ấm áp, ấn tượng, không tìm thấy ở bất cứ cuộc thi hay sự kiện văn hóa nào có trước đây.

Hội trường sôi động hơn khi ca sĩ Mỹ Tâm trong trang phục hoa tím bước ra sân khấu biểu diễn bài hát Em hai mươi.

10 gương mặt đi tiếp vào vòng trong HHVN 2006 :

758 - Nguyễn Thị Ngọc Anh; 003 - Lưu Bảo Anh; 216 - Phạm Thị Thùy Dương; 238 - Trần Thị Hương Giang; 989 - Cao Thanh Hằng; 078 - Lương Thị Ngọc Lan; 084 - Trần Thanh Loan; 069 - Ka' The; 142 - Phạm Thúy Trang; 189 - Mai Phương Thúy.

21h05 : Mai Phương Thúy vừa là người đẹp đầu tiên lọt vào top 10 người đẹp nhất để bước vào vòng thi tiếp theo. Cô vừa đoạt danh hiệu "Hoa hậu do khán giả bình chọn" trên TPO và Đài THVN. Cô đạt 694.989 lượt bình chọn (692.888 trên TPO và 2101 qua nhắn tin).

20h40 : Người đẹp Hoàng Ngọc Bích (SBD 546) bước ra sân khấu mở màn phần trình diễn trang phục áo dài, do nhà thiết kế Hoài Sang thực hiện. Những tà áo dài cách điệu và truyền thống với những mầu sắc rực rỡ trong nền sáng ngọc càng làm tôn thêm vẻ yêu kiều của các người đẹp.

Màn trình diễn kéo dài 20 phút trong nền nhạc êm ái, những làn sương mỏng nhẹ trôi trên sân khấu theo từng bước chân của 34 người đẹp với những bộ trang phục áo dài đủ màu sắc: Xanh của biển, Trắng của cát; vàng của nắng như dẫn người xem lạc vào một thế giới huyền ảo mà ở đó là một thiên đường của vẻ đẹp vĩnh hằng.

Mời các bạn chiêm ngưỡng các người đẹp trong trang phục áo dài qua nhữung bức ảnh nóng hổi do PV Tiền Phong vừa truyền trực tiếp về từ đảo Hòn tre, tại đêm chung kết HHVN 2006 : 

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 11
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 12
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 13
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 14
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 15
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 16
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 17
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 18
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 19
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 20

Phần tiếp theo là cuộc thi của 10 thí sinh lọt vào vòng tiếp theo của cuộc thi chung kết cuộc thi Hoa hậu VN 2006.

20h20 : Sau phần ra mắt khá ấn tượng của 34 người đẹp, MC Anh Tuấn chính thức thông báo danh sách các thí sinh đọat các danh hiệu Hoa hậu Ảnh,  Hoa hậu Biển, Hoa hậu Thể thao và Hoa hậu Thân thiện.

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 21
Hoa hậu toàn quốc báo Tiền phong Nguyễn Diệu Hoa lên trao quà tặng của nhà tài trợ Shiseido và 5 triệu đồng cho Hoa hậu Ảnh Cao Thanh Hằng. Ảnh : TPO

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 22

Hoa hậu ảnh Cao Thanh Hằng . Ảnh : TPO

Hoa hậu toàn quốc báo Tiền phong Nguyễn Diệu Hoa lên trao quà tặng của nhà tài trợ Shiseido và 5 triệu đồng cho Hoa hậu Ảnh Cao Thanh Hằng. Danh hiệu Hoa hậu Biển thuộc về  người đẹp Hoàng Lệ Trang (SBD 139, sinh năm : 1988, Khánh Hòa). Người đẹp tiếp theo đọat danh hiệu Hoa hậu Thể thao là Đàm Thị Lý(SBD 092, sinh năm: 1982, Đăk Lăk, Hoa hậu Tây Nguyên) và người đẹp cuối cùng đọat danh hiệu Hoa hậu Thân thiện là người đẹp Ka The (SBD 069, sinh năm: 1984 , SV ĐH Đà Lạt).

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 23
34 người đẹp trong đêm chung kết. Ảnh : TPO
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 24
Trình diễn tại đêm chung kết. Ảnh : TPO
Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu VN 2006 ! ảnh 25
Trình diễn tại đêm chung kết. Ảnh : TPO

20h7 phút : 34 thí sinh trong những trang phục lộng lẫy bước ra chào khán giả. Cả hội trường chìm trong những tràng pháo pháo tay của khán giả.

Đúng 20h00, tại Hòn Ngọc Việt (Hòn Tre, Nha Trang) đã chính thức khai mạc đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 do báo Tiền Phong tổ chức. 

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, TBT báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức HHVN 2006 lên tuyên bố khai mạc cuộc thi : "Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố đêm chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2006 được tổ chức tại Nha Trang, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, bắt đầu. Chúc cho cái Đẹp và cái Thiện trên thế giới luôn song hành".

Tiếp đó, Tổng giám đốc điều hành Shisedo - đại diện Nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi phát biểu : "Đại diện của Shisedo rất hân hạnh được là nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2006. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành với cuộc thi người đẹp Việt Nam 2006".

Danh sách BGK Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 :

1. Nhà thơ Dương Kỳ Anh

2. Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang

3. Nhà báo Nguyễn Công Khế

4. Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa

5. Thạc sĩ, bác sĩ tạo hình thẩm mỹ Lê Diệp Linh

6. Bà Lê Hoài Anh - đại diện nhà tài trợ độc quyền Shiseido.

Dẫn chương trình đêm chung kết :

1. MC Anh Tuấn (Đài THVN)

2. Hoa hậu Nguyễn Ngọc Khánh (Hoa hậu VN 1998).

Sau hai tuần chuẩn bị cho đêm chung kết với những cuộc “chạy đua” giữa các người đẹp nhằm đoạt các danh hiệu: Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Thể thao, Hoa hậu Thân thiện, Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 gương mặt để bước vào cuộc thi cuối cùng để chọn ra một đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Trong các giải phụ, chỉ có Hoa hậu do khán giả bình chọn qua các cuộc thi do báo Tiền phong và VTV tổ chức được đặc cách vào Top 10 người đẹp nhất.

18h30: Phóng viên Tiền Phong có mặt tại Hòn Ngọc Việt cho biết từ sáng nay mọi công việc chuẩn bị cuối cùng cho đêm chung kết đã hoàn tất. Từ khoảng 4 giờ chiều, không khí trên đảo đã hết sức sôi động khi khán giả từ khắp nơi đổ về để chứng kiến cuộc thi Hoa hậu.

Cơn mưa nhỏ lúc 6h20 dường như chỉ làm dịu đi chút ít bầu không khí đang ngày một nóng hơn trên đảo khi lượng khán giả đổ về đây ngày càng đông.

Cơn mưa không khiến Tổng đạo diễn chương trình Lại Văn Sâm nao núng và anh khẳng định tất cả chương trình anh làm ngoài trời sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng của trời mưa..

Ước tính hiện có trên 5.000 khán giả có mặt tại Hòn Ngọc Việt để chứng kiến đêm chung kết. Toàn bộ chỗ ngồi hiện tại khu liên hợp quốc tế Vinpearl đã chật kín do lượng khán giả đông vượt dự tính của ban tổ chức.

Hàng trăm khán giả đến muộn không còn chỗ ngồi phải  ngồi tràn ra 2 bên lan can, ngồi chật kín lối đi. Toàn bộ khu vực trước sân khấu dành riêng cho phóng viên cũng chật kín người.

Phía bên ngoài, khu bến tầu vẫn tấp nập tầu chở khách đến xem cuộc thi. Những người bán hàng tại khu vực bến tầu cho biết từ chiều các cửa hàng ở đây đã rơi vào tình trạng cháy đồ ăn.

Tải ảnh Hoa Hậu về máy điện thoại di động của bạn

Soạn tin theo mẫu gửi đến 8355

- ảnh Hoa hậu : HH HOAHAU      hoặc HH

- ảnh Á hậu 1 : HH AHAU1  hoặc HH

- ảnh Á hậu 2 : HH AHAU2  hoặc HH

- Hoa hậu biển: HH BIEN  hoặc HH

- Hoa hậu thể thao: HH THETHAO  hoặc HH

- Hoa hậu ảnh : HH ANH  hoặc HH

- Hoa hậu Thân thiện: HH THANTHIEN  hoặc HH

Việc tải những ảnh của đêm CK chỉ được thực hiện từ 10h00 CN 27.8.2006.

MỚI - NÓNG