Bác biết cháu là người chồng tốt, không coi nặng việc có con trai nhưng vì bố mẹ cháu mong muốn như vậy, vì anh trai cháu cũng đã sinh 2 đứa con gái. Có thể ngày về quê bố mẹ cháu có lời nói hoặc tỏ thái độ khiến vợ cháu thấy việc mình chưa sinh được con nối dõi cho nhà chồng là tội lỗi.
Nhất là khi biết mình không thể mang thai thì vợ cháu càng lo, càng sợ nên mới thay tâm, đổi tính như vậy. Tốt nhất là tìm gặp bác sĩ chuyên khoa về tâm lí, họ sẽ có cách giúp vợ cháu lấy lại cân bằng trong suy nghĩ, trong cuộc sống.
Vợ chồng cháu cũng đã gắn bó gần chục năm rồi, không may vợ cháu bị bệnh cháu hãy cố gắng chứng tỏ cho vợ biết tình cảm của mình với cô ấy là luôn thương yêu, chung thủy với vợ dù vợ có sinh được con nữa hay không.
Theo bác nếu làm được việc này vợ cháu sẽ có cái nhìn và suy nghĩ khác để không khí trong gia đình trở nên vui vẻ và hòa thuận hơn. Chúc vợ chồng cháu tìm lại được hạnh phúc và gia đình cháu luôn mạnh khỏe.