M&A - Cuộc chơi của những “ông lớn” bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
Xu hướng sáp nhập và mua lại (M&A) ngày càng trở nên phổ biến. Tại Việt Nam, đây là một hình thức để các thương hiệu lớn tăng cường sự hiện diện, mở rộng thị phần và khẳng định một vị thế vững vàng trên thị trường.

Hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) các dự án bất động sản luôn được giữ “kín như bưng”, nhưng đằng sau nó, người ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh các đại gia.

Theo nhận định của chuyên gia, thị trường M&A bất động sản nước ta có rất nhiều tiềm năng để phát triển, đứng trong top các ngành thu hút vốn FDI nhiều nhất. Trong đó, đứng đầu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và một số nước châu Âu… Đặc biệt, M&A bất động sản còn đứng thứ 2 trong tất cả các lĩnh vực với các thương vụ có quy mô lớn và ngày càng tăng cao do nhu cầu về khách sạn nghỉ dưỡng hay nhà ở.

M&A - Cuộc chơi của những “ông lớn” bất động sản ảnh 1

Hàng năm, những doanh nghiệp lớn thường có xu hướng lựa chọn M&A là chiến lược cho sự phát triển đột phá, nhằm mục đích tạo vị thế, làm đòn bẩy kinh doanh trong tương lai. Trong lĩnh vực BĐS, phải kể đến thương vụ “đình đám” giữa Công ty Onsen Fuji và Công ty Sơn Hải là thương vụ mua bán sát nhập (M&A) mới nhất trong làng bất động sản được ghi nhận gần đây. Theo nguồn tin từ Hội đồng quản trị Onsen Fuji, phía Công ty đã hoàn thành việc thâu tóm 100% giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải và là chủ đầu tư triển khai Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy.

M&A - Cuộc chơi của những “ông lớn” bất động sản ảnh 2

Được biết, Công ty Sơn Hải là đơn vị được cấp Giấy phép quy hoạch, xây dựng Khu du lịch tắm bùn, tắm khoáng nóng Thanh Thủy. Nay là dự án Tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng khoáng nóng phong cách Nhật Bản 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy. Sơn Hải cũng là một trong hai đơn vị duy nhất được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp phép khai thác thăm dò khoáng nóng tại Thanh Thủy.

Theo nguồn tin chính thức, ông Hoàng Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Onsen Fuji đang đồng thời giữ vai trò Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Sơn Hải. Qua thương vụ M&A này, Onsen Fuji đã gián tiếp sở hữu quyền tiếp cận tài nguyên khoáng nóng quý giá Thanh Thủy.

MỚI - NÓNG