Ly kỳ vụ xe bị trộm hai lần vẫn 'tìm' về chủ cũ

Ly kỳ vụ xe bị trộm hai lần vẫn 'tìm' về chủ cũ
TPO – Hai lần bị trộm "thó" mất chiếc xe và cả hai lần anh Tùng (Hà Nội) đều may mắn được công an tìm được tài sản và trao trả về cho chủ cũ...

>Ông lão bị ‘bồ nhí’ cướp mạng

>Tử hình kẻ giết người cướp của, hiếp thi thể nạn nhân

> Sự thật về ‘tiến sĩ chém gió’ khiến CSGT ‘u đầu’

Chiếc xe máy Wave S của anh Tùng sau hai lần bị trộm cắp vẫn quay về với chủ
Chiếc xe máy Wave S của anh Tùng sau hai lần bị trộm cắp vẫn quay về với chủ.
 

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 11, anh Đinh Sơn Tùng (ở khu tập thể Bưu Điện, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) dựng xe ở một cửa hàng trên đường Bưởi (quận Ba Đình, Hà Nội) và bị kẻ gian trộm mất xe.

Khoảng 21h hôm qua (12-12), Tổ công tác Y7/141 chốt trực tại nút giao thông Mai Động – Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vô tình phát hiện một nam thanh niên đi xe máy Honda WaveS không có BKS nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra và phát hiện ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá và thay mới.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã kiểm tra số khung số máy và liên hệ về Phòng CSGT Hà Nội để xác minh. Chỉ 10 phút sau chủ nhân thực sự của chiếc xe đã được xác định là anh Đinh Sơn Tùng, địa chỉ như trên.

Người điều khiển xe này khai nhận tên là Nguyễn Chí Mạnh (ở số nhà 32, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong túi áo của thanh niên này cất giấu một bình xịt hơi cay.

Khoảng 30 phút sau, anh Tùng đã có mặt tại chốt cùng đăng ký xe và làm rõ vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Chí Mạnh
Đối tượng Nguyễn Chí Mạnh.

Biết không thể chối tội, lúc này Nguyễn Chí Mạnh mới thú nhận rằng cầm lại chiếc xe trên của một người chơi không có tiền với giá một triệu đồng. Ngay sau đó, cả người và tang vật được đưa về công an phường Vĩnh Tuy để tiến hành xác minh làm rõ.

Theo anh Tùng, đây là lần thứ hai anh được lực lượng công an Hà Nội gọi điện nhận lại chiếc xe. Lần đầu mất xe là tháng 1-2010, đến khoảng đầu năm 2012, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động đã bắt được chiếc xe này và đã giao trả cho anh Tùng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.