Lý do Ba Lan bất ngờ triệu hồi đại sứ ở 50 quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba Lan đang triệu hồi 50 đại sứ trong một nỗ lực của chính phủ mới nhằm cải tổ các cơ quan ngoại giao vào thời điểm đầy thử thách.
Lý do Ba Lan bất ngờ triệu hồi đại sứ ở 50 quốc gia ảnh 1

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết việc thay đổi các đặc phái viên là "cần thiết" và sẽ giúp đảm bảo "thực hiện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn các nhiệm vụ khó khăn" của chính sách ngoại giao. Bộ bày tỏ hy vọng rằng “các cơ quan chủ chốt trong nước sẽ hợp tác với nhau về vấn đề này”.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết việc có một đội ngũ đặc phái viên trung thành là rất quan trọng khi nước láng giềng Ukraine đang xung đột với Nga.

Ông cũng nhấn mạnh đây "không phải là hành động trả đũa" những người tiền nhiệm, dù tất cả các đại sứ được triệu hồi đều do chính quyền cánh hữu trước đó bổ nhiệm. Chính quyền cánh hữu đã cầm quyền trong 8 năm cho đến tháng 12/2023, khi liên minh đối lập ba bên giành thế đa số trong cuộc bầu cử ở Ba Lan và lên nắm quyền với ông Donald Tusk là thủ tướng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ba Lan không nêu tên bất kỳ đại sứ nào bị Ngoại trưởng Radek Sikorski triệu hồi, cũng không tiết lộ thời gian cụ thể cho việc bổ nhiệm đại sứ mới. Nhưng Bộ Ngoại giao cho biết các thủ tục đã bắt đầu.

Quyết định của Thủ tướng Tusk có thể gặp trở ngại không nhỏ, vì việc bãi nhiệm hoặc bổ nhiệm các nhà ngoại giao buộc phải được Tổng thống Andrzej Duda - vốn có quan hệ với phe cánh hữu - chấp thuận.

Thủ tướng Tusk thông báo trên truyền hình quốc gia rằng ông và Ngoại trưởng Sikorski sẽ đề nghị tổng thống thực hiện một “sự thay đổi lớn về các đại sứ quán”.

“Nếu không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi sẽ triệu hồi các đại sứ và cho đến khi quan điểm của tổng thống thay đổi, các nhà ngoại giao hiện đang giữ chức vụ đại biện sẽ đảm nhận các nhiệm vụ của đại sứ”, ông Tusk nhấn mạnh. “Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng phải cải thiện và xây dựng một đội ngũ trung thành với nhà nước Ba Lan".

Thủ tướng Tusk và Tổng thống Duda đã có những bất đồng gay gắt về các vấn đề trong nước như cải cách tư pháp, việc chính phủ tiếp quản truyền thông đại chúng và tương lai của các dự án đầu tư quy mô lớn. Tổng thống Duda từng tuyên bố sẽ không thông qua bất kỳ dự luật nào bởi nội các mới của ông Tusk.

Theo AP, RT
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.