Lý do Anh quyết liệt vận động phe phản đối viện trợ cho Ukraine ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi Ngoại trưởng Anh David Cameron, người từng giữ vai trò thủ tướng, thăm Washington tháng trước, ông dành thời gian thuyết phục nghị sĩ đảng Cộng hoà Taylor Greene ủng hộ Ukraine. Nghị sĩ này là người kịch liệt phản đối việc Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.
Lý do Anh quyết liệt vận động phe phản đối viện trợ cho Ukraine ở Mỹ ảnh 1

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cùng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trong chuyến thăm Kiev trong tháng này. (Ảnh: NYT)

Tuần trước, ông Boris Johnson, một cựu thủ tướng khác của Anh, viết rằng việc Donald J. Trump tái đắc cử vào Nhà Trắng sẽ không phải là điều tồi tệ, miễn là ông Trump giúp đỡ Ukraine. “Đơn giản là tôi không thể tin ông Trump sẽ bỏ rơi người Ukraine”, ông Johnson viết trong bài trên chuyên mục của báo Daily Mail, giống như một lời kêu gọi cá nhân gửi đến ứng cử viên Mỹ.

Các nhà ngoại giao Anh cho biết, ông Cameron và các quan chức cấp cao khác ưu tiên tiếp cận những thành viên đảng Cộng hòa phản đối việc viện trợ thêm cho Ukraine. Một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên cho biết, Anh nhận ra rằng việc viện trợ này không phải là điều “bản năng” đối với người Mỹ như đối với người Anh.

Không giống như ở Mỹ, nơi Ukraine đang bị đảng Cộng hoà gạt đi để đẩy vấn đề biên giới, Anh vẫn kiên quyết ủng hộ Ukraine từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngay cả trong năm bầu cử, khi chính phủ Bảo thủ và đối thủ Công đảng xung đột về hầu hết mọi vấn đề, nhưng không có mâu thuẫn nào giữa hai đảng về Ukraine - thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất mà London đang phải đối mặt.

Khi Thủ tướng Rishi Sunak gần đây công bố khoản viện trợ bổ sung 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD) cho Ukraine, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer ngay lập tức lên tiếng ủng hộ. Anh, nhà cung cấp vũ khí lớn thứ ba cho Kiev sau Mỹ và Đức, là cường quốc đầu tiên cam kết gói viện trợ mới cho Ukraine năm 2024.

Ông Starmer phát biểu: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết giữa đảng phái chính trị để bảo vệ Ukraine trước Nga”. Trong chuyến thăm lực lượng Anh được triển khai ở Estonia, gần biên giới Nga ngay trước Giáng sinh, ông Starmer cảnh báo về những vấn đề sẽ nhức nhối “khi chính trị trở nên mềm mỏng” với Nga.

Sự đồng thuận chính trị đó phản ánh dư luận ở Anh. Theo một cuộc khảo sát do Nhóm Chính sách đối ngoại thực hiện tháng 7/2023, khoảng 68% người dân Anh ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nhiều người Anh coi cuộc xung đột ở Ukraine, nơi chỉ cách Anh 3 giờ bay, là chuyện diễn ra ngay gần thềm nhà họ, và sự ủng hộ đó phản ánh nỗi lo sợ rằng nếu Nga chiến thắng trên chiến trường Ukraine, an ninh của châu Âu và Anh sẽ bị đe doạ.

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine đầu tháng này, ông Sunak nói rằng viện trợ quân sự là “khoản đầu tư cho an ninh tập thể của chúng ta”.

Trong một bài phát biểu ngày 24/1, Tư lệnh quân đội Anh, tướng Patrick Sanders, nói rằng người Anh hiện nay là “thế hệ trước chiến tranh”.

Đã có tiền lệ về việc Anh trấn an Mỹ khi Washington dao động trong các cuộc xung đột quốc tế. Năm 1990, khi Tổng thống George H.W. Bush đang xây dựng một liên minh chống Iraq sau khi nước này xâm lược Kuwait, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher khi đó nói với ông một câu nổi tiếng: “George, hãy nhớ rằng đây không phải là lúc để dao động”.

Vào những thời điểm khác, Anh đóng vai trò sẵn sàng hỗ trợ Mỹ. Đầu tuần này, Anh cùng Mỹ tham gia đợt không kích thứ hai nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Sunak và Tổng thống Biden.

Malcolm Chalmers, phó tổng giám đốc của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức tư vấn ở London, cho rằng sự hợp tác của người Mỹ và Anh ở Yemen và việc Anh thúc giục Washington về vấn đề Ukraine thể hiện mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đặc trưng trong nhiều thập kỷ qua.

“Đôi khi người ta hiểu sai chính sách an ninh của Anh là chạy theo Mỹ. Anh rất coi trọng mối quan hệ với Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không thúc ép Mỹ nếu chúng tôi cảm thấy điều đó không đúng”, ông nói.

Theo New York Times
MỚI - NÓNG