Lừa bán đất chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn làm nghề môi giới bất động sản. Vào cuối năm 2021, được một người trong môi giới bất động sản giới thiệu lô đất có diện tích 313m2 của anh Phan Mạnh Hùng tại xã Tân Lâm Hương có giá hơn 1,6 tỷ đồng, Tuấn và anh Hùng làm hợp đồng đặt cọc 50 triệu đồng, thời hạn thanh toán là 10 ngày.

Lừa bán đất chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo ảnh 1
Đối tượng Tuấn bị bắt giữ (ảnh CAHT)

Sau đó, Tuấn rao bán lô đất nêu trên. Đến ngày 30/12/2021, chị Phan Thị Thu (SN 1985, trú tại T.P Hà Tĩnh) liên hệ mua lô đất và cọc 100 triệu đồng cho Tuấn với giá gần 1,7 tỷ đồng, thời hạn thanh toán là 15 ngày.

Tuy nhiên, việc mua bán giữa Tuấn và anh Mạnh thất bại, nên Tuấn không có đất để giao cho chị Thu như hợp đồng đã thoả thuận. Thay vì hoàn trả tiền cọc cho người mua, Tuấn đã nhiều lần nói dối, yêu cầu chị Thu chuyển tiền để làm làm thủ tục công chứng các thửa đất mà Tuấn đang giao dịch. Vì tin tưởng, chị Thu đã chuyển hơn 1,5 tỷ đồng cho Tuấn.

Sau các lần nhận tiền từ chị Thu, Tuấn sử dụng số tiền đó để đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ hết.

MỚI - NÓNG