Bắt nhóm đối tượng rửa tiền và chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền”.

Theo tài liệu điều tra, tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, các đối tượng đã tìm cách "rửa" số tiền đến hơn 33 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng rửa tiền và chiếm đoạt tài sản ảnh 1

Công an thành phố Thái Bình bắt giữ các đối tượng liên quan ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

Trong đó, cơ quan Công an xác định nhóm chuyên rửa tiền do đối tượng Hoàng Vũ Cường (SN 2003, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Trần Hữu Hoàng Thiện (SN 1996, trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu. Nhóm đối chuyên thực hiện "hack" tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Anh (SN 1999, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh người mua hàng trên mạng xã hội, nhắn tin vờ đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại Việt Nam, rồi gửi mã độc dưới dạng đường link và yêu cầu người bán nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn để nhận thanh toán tiền.

Khi người bị hại làm theo, sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập OTP, từ đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của nhóm rửa tiền.

Để đối phó, nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo nhận tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm chủ mưu. CQĐT CATP Thái Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.


Link gốc: https://www.anninhthudo.vn/bat-nhom-doi-tuong-rua-tien-va-chiem-doat-tai-san-post496586.antd

Theo Báo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.