Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa

TPO - Trường Tiểu học Sa Pa (phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, Lào Cai) phải tổ chức một số lớp học tạm dưới gầm cầu thang do quá tải. 
Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 1

Trường tiểu học Sa Pa, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tọa lạc ngay trục chính đường Xuân Viên, giữa trung tâm sầm uất bậc nhất thị xã Sa Pa.

Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 2

Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia hơn 20 năm qua. Tổng số học sinh đang theo học là 1.340 em với 5 cấp bậc tiểu học.

Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 3

Trường được bố trí 30 phòng học. Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây, do lượng học sinh tập trung về đây nhiều, dẫn đến quá tải. Nhiều lớp học tạm được dựng lên bằng tôn chật kín khuôn viên, dưới gầm cầu thang, bên cạnh nhà bếp... Nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 4

Ông Dương Xuân Chính - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sa Pa cho biết, trường sáp nhập về địa điểm này năm 2016. Do thuộc vùng trung tâm của Sa Pa nên nhiều học sinh tập trung học tập đến từ các phường, dẫn đến tình trạng quá tải.

Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 5

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Đảng ủy thị xã Sa Pa cho biết, hiện trường Tiểu học Sa Pa đang được quy hoạch xây dựng trường mới tại phường Phan Si Păng, cách địa điểm cũ khoảng 1km.

Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 6
Thị xã phấn đấu quý I/2024 sẽ khởi công xây mới Trường Tiểu học Sa Pa với quy mô rộng hơn. Ngoài ra, thị xã cũng đẩy nhanh việc xây dựng các trường học ở phường Hàm Rồng, Cầu Mây để không xảy ra tình trạng quá tải trong thời gian tới.
Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 7
Lý giải về tình trạng quá tải dẫn đến việc học sinh phải học trong các lớp học tạm, ông Toàn cho hay, trường Tiểu học Sa Pa nằm ở khu vực đã quy hoạch, không thể mở rộng. Thêm vào đó, học sinh các phường đều tập trung về đây học nên mới dẫn đến tình trạng trên.
Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 8
Để khắc phục tạm thời, ngành giáo dục thị xã dựng tạm các lớp học quây bằng tôn lạnh để đáp ứng đủ lớp học phục vụ cho việc dạy và học.
Lớp học dưới gầm cầu thang ở Sa Pa ảnh 9
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, các em học sinh vẫn phải học tạm trong các phòng học tạm.
Tin liên quan