'Lối về miền hoa’ tập 17: Lợi 'chết đứng' khi phát hiện bí mật ‘sốc’ của ông Lâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn biến bộ phim “Lối về miền hoa” đang được đẩy lên cao trào khi Lợi tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện của ông Lâm và biết bố mắc bệnh hiểm nghèo.

Có lẽ từ tập 17 bộ phim “Lối về miền hoa” sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn về tâm lý của nhân vật Lợi (Trọng Lân). Lợi tình cờ nghe lén cuộc điện thoại của ông Lâm với bác sĩ và được biết bố mình đang mắc bệnh hiểm nghèo. Lợi như chết đứng khi nghe ông Lâm nói: “Có thể do cơ thể tôi đáp ứng với thuốc tốt nên không thấy đau đớn gì cả. Tôi biết bệnh tình của tôi rất nguy hiểm, thôi thì sống được ngày nào hay ngày ấy”.

'Lối về miền hoa’ tập 17: Lợi 'chết đứng' khi phát hiện bí mật ‘sốc’ của ông Lâm ảnh 1
'Lối về miền hoa’ tập 17: Lợi 'chết đứng' khi phát hiện bí mật ‘sốc’ của ông Lâm ảnh 2
'Lối về miền hoa’ tập 17: Lợi 'chết đứng' khi phát hiện bí mật ‘sốc’ của ông Lâm ảnh 3

Đây có lẽ là lý do vì sao ông Lâm thường nói với Lợi phải trưởng thành hơn để tự lo cho cuộc sống của mình cũng như hay bóng gió về việc ông sẽ không sống được lâu để chăm lo cho con trai.

Ông Lâm cũng muốn Lợi sống nhân ái, không hơn thua với người, cho Thắng (Huy Bách) cơ hội làm lại cuộc đời thay vì bằng mọi giá đưa cậu ta vào vòng lao lý. Ông Lâm cũng giãi bày với con trai, có thể một ngày phải nhờ bố mẹ Thắng giúp đỡ Lợi trong tình huống ngược lại.

Có lẽ từ đây Lợi sẽ hiểu hơn về tâm tư, tình cảm và sự lo lắng mà bố dành cho mình. Đặc biệt khi thời gian sống của ông Lâm chỉ tính bằng ngày bằng tháng.

Khán giả không khỏi ngậm ngùi, tiếc nuối khi kết cục của ông Lâm không mấy tươi sáng. Không chỉ chịu cảnh gà trống nuôi con nhiều năm tháng qua, ông Lâm chưa ngày nào được thảnh thơi vì Lợi thường xuyên gây chuyện, chưa trưởng thành. Hơn nữa, khi chuyện tình cảm giữa ông Lâm và chị bán hoa vừa chớm nở thì đã đi đến kết thúc buồn.

'Lối về miền hoa’ tập 17: Lợi 'chết đứng' khi phát hiện bí mật ‘sốc’ của ông Lâm ảnh 4
'Lối về miền hoa’ tập 17: Lợi 'chết đứng' khi phát hiện bí mật ‘sốc’ của ông Lâm ảnh 5

Trong diễn biến khác, Linh (Đức Anh) bị xã hội đen đánh tới ngất xỉu vì món nợ của anh trai. Trong tập 16 “Lối về miền hoa”, Linh tâm sự với Lợi, anh trai cậu lao vào kinh doanh tiền ảo nên nợ hàng tỉ đồng. Anh trai Linh về quê đòi bố mẹ bán đất để trả nợ khiến bố cậu phải nhập viện cấp cứu. Mẹ Linh thì bị xã hội đen ném trứng thối phải tạm lánh sang bên nhà ngoại một thời gian. Chỉ còn Linh ở lại chịu trận. Thấy tình cảnh của Linh, Lợi tuyên bố sẵn sàng ở bên cạnh và giúp đỡ trong khả năng của mình. Liệu Lợi và Linh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này ra sao?

'Lối về miền hoa’ tập 17: Lợi 'chết đứng' khi phát hiện bí mật ‘sốc’ của ông Lâm ảnh 6
'Lối về miền hoa’ tập 17: Lợi 'chết đứng' khi phát hiện bí mật ‘sốc’ của ông Lâm ảnh 7

Cũng trong tập 17, Thanh (Anh Đào) tới gặp Lợi và có thái độ xoay chiều hoàn toàn. Nếu như trước kia, cô luôn lên mặt, to tiếng và coi thường Lợi thì nay đã nhẹ nhàng hơn. Sau khi bị Tố nói như tát nước vào mặt, Thanh hiểu ra mọi chuyện Lợi làm đều vì cô và bạn bè. Lợi đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình trong khi cậu không hề có lỗi. Tuy nhiên, Lợi tỏ ra thờ ơ và khá lạnh nhạt với Thanh.

Nhiều khán giả dự đoán sau cú sốc tâm lý biết bố mắc bệnh hiểm nghèo, Lợi đã thay đổi và tập trung cho cuộc sống của hai bố con hơn. Trước đây, Lợi vì chạy theo tình yêu mà không màng tới những lo lắng của bố. Những rắc rối cậu gây nên cũng đều vì tình yêu mà ra. Thế nhưng, Thanh luôn đối xử phũ phàng và không đón nhận tình cảm của Lợi. Có lẽ, Lợi đã tỉnh ngộ và quyết định từ bỏ tình yêu đơn phương này.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.