Đây là một trong những tín hiệu vui, phấn khởi. Bởi lẽ, dự án treo, công trình “đắp chiếu”... chính là những “cục máu đông” của nền kinh tế, là nỗi ám ảnh không ai mong muốn nhưng vẫn xảy ra khá phổ biến trong đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua.
Có thể nói, tình trạng dự án treo, công trình chậm tiến độ tại nhiều địa phương trên cả nước, luôn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nguồn vốn ngân sách hạn hẹp, nhà nước phải chắt chiu từng đồng vốn, thậm chí đi vay để bố trí cho các dự án quan trọng nhằm mục tiêu phát triển kinh tế và phục vụ quốc kế dân sinh. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan, không ít dự án, công trình lại triển khai ì ạch, thậm chí, dừng thi công khi chưa về đến vạch đích.
![]() |
| Tác giả Huy Thịnh |
Hậu quả là hàng nghìn tỷ đồng đã bỏ ra để đầu tư nhưng không mang lại hiệu quả sử dụng vì các sản phẩm còn dở dang và tệ hơn là ngày càng xuống cấp.
Nhiều người từng ví von các công trình, dự án dở dang là ... của nợ vì không chỉ đánh mất cơ hội phát triển kinh tế của quốc gia, gây lãng phí và làm tiêu hao nguồn lực đầu tư của xã hội, làm tăng áp lực nợ công mà còn đoạt mất cơ hội được bố trí vốn của không ít chương trình, dự án khác. Các công trình “đắp chiếu” không chỉ gây phiền hà đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực dự án mà còn làm xấu, thậm chí bôi bẩn bộ mặt đô thị.
Việc tháo gỡ vướng mắc, tái khởi động lại các dự án “treo” không chỉ là mệnh lệnh, là yêu cầu cấp thiết mà đó còn là sự mong đợi, là nguyện vọng chính đáng từ phía người dân. Một khi được tái khởi động lại và sẵn sàng về đích để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư như TPHCM đang nỗ lực thực hiện, hàng loạt mối nguy như đã nói ở trên mới biến thành cơ hội. Mang lại lợi ích cho người dân thành phố.
Bên cạnh việc khơi thông mạch máu của nền kinh tế, tạo động lực tăng trưởng góp nhiều hơn cho cả nước mà còn góp phần giải quyết nhiều điểm nghẽn như vấn nạn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm... vốn đã tồn tại dai dẳng tại TPHCM.
Quan trọng hơn, việc khởi động lại các dự án, công trình bị “treo” không những giải tỏa được những bức xúc trong dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào một bộ máy hành chính kiến tạo, không ngừng đổi mới, thực sự “vì dân”.
