Kiên Giang:

Lốc xoáy làm sập nhà chờ bến cảng, 1 khách du lịch tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lốc xoáy làm sập nhà chờ tại bến cảng ở xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) làm 1 du khách tử vong tại chỗ; 3 người khác bị thương, trong đó có 1 du khách bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/7, trên địa bàn xã đảo An Sơn, huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) xảy ra lốc xoáy làm sập nhà chờ tại bến cảng An Sơn.

Vụ việc khiến bà Đ.T.T.M. (37 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) tử vong; bà Đ.T.A.N. (42 tuổi), chị gái của bà M. bị thương nặng. Được biết, 2 người phụ nữ trên là khách du lịch bị kẹt tại xã đảo.

Hai người dân địa phương bị thương là ông L.T.V. (31 tuổi) và bà T.B.B. (48 tuổi).

Lốc xoáy làm sập nhà chờ bến cảng, 1 khách du lịch tử vong ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã An Sơn đã điều động lực lượng cấp cứu người bị thương, lo hậu sự cho người tử nạn; đồng thời xin hỗ trợ từ UBND tỉnh Kiên Giang; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh cho tàu Hòa Bình ship vận chuyển cấp cứu đối với các trường hợp bị nạn.

Lốc xoáy làm sập nhà chờ bến cảng, 1 khách du lịch tử vong ảnh 2

Người dân và lực lượng dân quân hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu.

Ngay trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tạo điều kiện, bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các nạn nhân do bão tại xã An Sơn - huyện Kiên Hải.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Y tế liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm thông tin, để kịp thời chủ động chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị y tế kịp thời cứu chữa, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê.

MỚI - NÓNG