Lô hàng đầu tiên qua cảng Hải Phòng đêm giao thừa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong thời khắc đón năm mới, lúc 0h ngày 1/1/2024, tại ba bến cảng của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng), gồm: Tân Vũ, Chùa Vẽ và Hoàng Diệu đồng loạt đón những mã hàng đầu tiên.

Đây là một trong những hoạt động truyền thống hàng năm của Cảng Hải Phòng nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm mới.

Tại chi nhánh Cảng Tân Vũ, mã hàng đầu tiên của năm mới 2024 được xếp dỡ từ tàu Maersk Victoria.

Tại lễ đón mã hàng, đại diện lãnh đạo Cảng Hải Phòng cho biết, năm 2023, bằng nhiều giải pháp linh hoạt trong tổ chức khai thác và quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh, Cảng Hải Phòng đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

Lô hàng đầu tiên qua cảng Hải Phòng đêm giao thừa ảnh 1

Lô hàng đầu tiên nhập về cảng Hải Phòng thời khắc đón năm mới 2024.

Đóng góp vào thành quả chung đó, Cảng Tân Vũ luôn là đơn vị đầu tàu trong lao động, sản xuất kinh doanh. Năm 2024, chi nhánh Cảng Tân Vũ đặt ra mục tiêu phấn đấu vượt 17,5 triệu tấn.

Năm 2024, dự báo các biến động tiêu cực vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nói chung và tăng trưởng của ngành hàng hải, cảng biển nói riêng.

Đặc biệt, trong tình trạng cạnh tranh chia sẻ thị phần diễn ra gay gắt, Cảng Hải Phòng vẫn sẽ tiếp tục đối mặt những khó khăn, thách thức.

Tại lễ đón mã hàng đầy ý nghĩa, với khí thế quyết tâm, lãnh đạo Cảng Hải Phòng đề nghị cán bộ công nhân chi nhánh Cảng Tân Vũ tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch của công ty, chủ động đưa ra các giải pháp linh hoạt hợp lý trong tổ chức khai thác và quản lý để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lô hàng đầu tiên qua cảng Hải Phòng đêm giao thừa ảnh 2

Những chuyến hàng đầu năm 2024 tại Cảng Hải Phòng.

Cùng thời khắc đón năm mới, tại Cảng Hàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ cũng đồng loạt thực hiện làm hàng rời. Trong tháng 1/2024, Cảng Hải Phòng ước sản lượng thông qua hơn 3,1 triệu tấn, trong đó hàng container 155.000 Teu.

MỚI - NÓNG