Liverpool lách luật 'khó đỡ' trước dịch COVID-19, bị chỉ trích dữ dội

Liverpool đối mặt nhiều chỉ trích vì định xin trợ cấp từ Chính phủ Anh.
Liverpool đối mặt nhiều chỉ trích vì định xin trợ cấp từ Chính phủ Anh.
TPO - Đối phó với những khó khăn về tài chính do dịch COVID-19, lãnh đạo Liverpool đã hàng cho loạt nhân viên nghỉ phép dài hạn và giảm 30% lương của cầu thủ, đồng thời lên kế hoạch tiền trợ cấp từ Chính phủ Anh. Chính điều này khiến họ bị chỉ trích nặng nề.

COVID-19 không chỉ khiến Liverpool lỡ cơ hội vô địch sớm Premier League sau 30 năm chờ đợi, mà nó còn ảnh hưởng rất lớn tài chính của đội bóng này. Để đối phó với khó khăn, phía lãnh đạo “Lữ đoàn đỏ” đã yêu cầu HLV Jurgen Klopp và các cầu thủ cắt giảm 30% lương. Đề nghị này ngay lập tức được đáp ứng khi nhà cầm quân người Đức và các học trò cũng hiểu những khó khăn từ CLB.

Sau khi cắt giảm 30% lương của HLV và cầu thủ, lãnh đạo Liverpool tiếp tục cho hàng loạt nhân viên nghỉ phép dài hạn. Được biết, những người bị ảnh hưởng vẫn sẽ nhận được 100% tiền lương, nhưng đáng nói, CLB sẽ chỉ trả 20%, còn 80% đến từ chương trình hỗ trợ của chính phủ Anh. Dự định này đã khiến đội chủ sân Anfield phải nhận rất nhiều “gạch đá” từ phía các CĐV và cả truyền thông Anh.

Thậm chí, Jamie Carragher – huyền thoại của “Quỷ đỏ vùng Merseyside” cũng bày tỏ nỗi thất vọng rất lớn về cách làm của đội bóng cũ: “Jurgen Klopp đã hành động ngay khi đại dịch này mới bắt đầu. Ông cùng với nhiều cầu thủ của đội một đã chấp nhận cắt giảm lương. Nhưng rồi, việc làm kia lại khiến cho sự tôn trọng và thiện chí dành cho Liverpool chẳng còn nữa”.

Kết thúc mùa giải 2018/19, với chức vô địch Champions League và á quân Premier League cao điểm nhất trong lịch sử, Liverpool đã kiếm được khoản lợi nhuận trước thuế khổng lồ lên tới 42 triệu Bảng. Khi mùa giải 2019/2020 đi qua được nửa chặng đường và “Lữ đoàn đỏ” cho thấy sự “vô đối” tại Premier League, lãnh đạo đội bóng này đã tự tin đặt mục tiêu doanh thu lên 533 triệu Bảng...

Thế nên, việc xin trợ cấp từ Chính phủ Anh đề trả lương cho nhân viên khiến những ông chủ người Mỹ bị “ném đá” dữ dội. "Một CLB như Liverpool có lợi nhuận khổng lồ từ bóng đá, nhưng lại không muốn bỏ tiền túi ra để hỗ trợ nhân viên trong lúc khó khăn?", cựu tiền đạo Stan Collymore. “Thật đáng xấu hổ. CLB này thuộc sở hữu của tỷ phú người Mỹ, nhưng họ không nên sử dụng tiền đóng thuế của người Anh như vậy. HLV Jurgen Klopp đồng ý với điều này chứ?”, MC chương trình “Good Morning Britain”, Piers Morgan viết trên Twitter cá nhân...

MỚI - NÓNG