Liên quân Mỹ - Hàn giảm quy mô tập trận, tránh chọc giận Triều Tiên

Một cuộc tập trận Foal Eagle trên bờ biển Hàn Quốc
Một cuộc tập trận Foal Eagle trên bờ biển Hàn Quốc
TPO - Cuộc tập trận tiếp theo giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ “giảm quy mô” nhằm tránh gây ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng MỹJames Mattis vừa phát biểu, theo CNN.

Cuộc tập trận tiếp theo giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ “giảm quy mô” nhằm tránh gây ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng MỹJames Mattis vừa phát biểu, theo CNN.

Ông Mattis nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc rằng cuộc tập trận Foal Eagle vào mùa xuân tới sẽ được “cơ cấu lại một chút” nhằm tránh “gây tổn hại đến các vấn đề ngoại giao”.

Mỹ đã đình hoãn nhiều cuộc tập trận quy mô lớn trong nỗ lực giảm căng thẳng với Triều Tiên sau cuộc hội đàm hồi tháng Sáu giữa tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.  Ông Trump từng nói các cuộc tập trận này “khiêu khích” và “đắt đỏ”.

Hồi cuối tháng Tám, ông Trump nói không có lý do gì lúc này lại tiêu nhiều tiền cho các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

Hai bên đã tiến hành một số cuộc tập trận nhưng ở quy mô nhỏ. “Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận như thường lệ để đảm bảo nâng cao năng lực phòng vệ của Hàn Quốc, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, trung tá Chris Logan nói trong một văn bản.

Ông Logan nói ông Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc đã đồng ý trong một cuộc họp tháng trước rằng “điều quan trọng là các hoạt động quân sự, bao gồm tập trận, cần được tiến hành ở mức độ nào đó đảm bảo không gây tổn hại đến các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được kết quả trong việc phi hạt nhân Triều Tiên mà vẫn đảm bảo năng lực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc”.

“Chúng tôi tiếp tục xem xét các khía cạnh của việc tập trận trong tương lai để quyết định quy mô và phạm vi của chúng”, ông nói thêm.

Cuộc tập trận Foal Eagle hồi đầu năm nay đã bị hoãn bởi tại thời điểm đó, Hàn Quốc đang tổ chức Thế Vận hội mùa đông.

Các quan chức Lầu Năm Góc nói họ hoãn tập trận để giảm gánh nặng kho vận cho Hàn Quốc nếu vừa phải lo cho Olympics vừa phải lo việc quân sự, trong khi đó việc này cũng giúp giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng sau đó, tập trận Foal Eagle vẫn diễn ra vào tháng Tư, với 11.500 lính Mỹ, 290.000 lính Hàn tham dự.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.