Lén lút

Lén lút
TP - Theo cách hiểu thông thường của người Việt “lén lút” có nghĩa là: đi lén, làm lén, nói lén. Tức là ở nơi làm việc hay công sở, lúc ngoài đường người Việt thường tranh thủ để “lén” mọi lúc mọi nơi.

Chỗ nào sơ hở ta cứ lén mà vẫn lách được luật. Thực tế đó đã tồn tại trong dân ta dần dà trở thành thói. Mà đã thành thói thì không thể bỏ. Lén lút thường đi kèm với trốn tránh trách nhiệm.

Đi họp tổ dân phố, bác H  tổ tôi thường về rất sớm. Hỏi sự tình thì bác trả lời: “Ngồi ghế sau tranh thủ về trước” . Vậy là bác vô tình trốn tránh trách nhiệm của một công dân để  “chuồn” về trước, cuộc họp đi đâu về đâu mặc?

Bản tính trốn tránh các cuộc họp nơi công sở rất thường thấy ở mỗi người. Nhiều công nhân viên chức đến cơ quan làm việc mang tính là làm  cho lấy lệ nhưng hay lén về trước  giờ.  Họ chỉ đến để “điểm danh” xong thì kiếm đường rút.

Lén lút có thể mô tả bằng việc khi tham gia giao thông đến đoạn đường đông người có đèn đỏ nhưng không có CSGT thì nhiều người vẫn vượt hoặc  đi lên vỉa hè.

Một thực tế đang làm cho cả xã hội đang đau đầu là tình trạng lén lút “tránh cửa trước , lén  cửa sau”- tệ  nạn biếu xén. Sinh viên thì “lén lút” quay cóp khi thi cử, học hành...

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.