Lễ tang nghệ sĩ Thiên Kim

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn viên Trịnh Kim Chi cho biết cô Thiên Kim đau nhiều những ngày cuối đời. Trước đó, tâm nguyện của cố nghệ sĩ là được ở lại Viện Dưỡng lão nghệ sĩ để an hưởng tuổi già.

Nghệ sĩ Thiên Kim qua đời tại Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ lúc 0h30 ngày 20/2, thọ 91 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra lúc 14h ngày 20/2. Lễ động quan diễn ra vào ngày 22/2, lúc 7h sáng. Linh cữu của cố nghệ sĩ được đưa hỏa táng ở Đa Phước, Bình Chánh.

Chia sẻ với Tiền Phong, diễn viên Trịnh Kim Chi cho biết trước đây nghệ sĩ Thiên Kim có tâm nguyện ở lại Viện Dưỡng lão. Dù đi đâu, cô cũng muốn trở lại Viện Dưỡng lão để sống cùng các nghệ sĩ khác, an hưởng tuổi già.

Lễ tang nghệ sĩ Thiên Kim ảnh 1Lễ tang nghệ sĩ Thiên Kim ảnh 2

Diễn viên Trịnh Kim Chi túc trực tại Viện Dưỡng lão để chu toàn tang lễ cho nghệ sĩ Thiên Kim. Ảnh: NVCC.

"Cô chỉ muốn ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ do cảm thấy có người quan tâm mình. Tôi đã bàn với gia đình, nếu cô có suy nghĩ như vậy thì chúng ta nên quàng cô tại Viện dưỡng lão. Tôi cũng làm theo ý nguyện của gia đình", diễn viên Trịnh Kim Chi nói.

Bà chủ sân khấu kịch Trịnh Kim Chi cho biết những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thiên Kim đau nhiều. Bà không nói chuyện với người khác, nằm một chỗ, chỉ ăn khi có người đút và gần như không biết gì.

"Trước ngày cô qua đời, nhiều người đến thăm cô. Tôi biết khán giả rất yêu quý cô Thiên Kim. Sau khi cô mất, các cơ quan ban ngành và khán giả đến thắp nhang đông. Đó là niềm an ủi lớn nhất của cô Kim", nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói thêm.

Từ ngày 20/2, sau khi biết nghệ sĩ Thiên Kim qua đời, Trịnh Kim Chi là nghệ sĩ gần như túc trực tại Viện Dưỡng lão. "Tôi cùng ban quản lý Viện dưỡng lão cố gắng tổ chức đám tang cho cô trọn vẹn. Tôi cố gắng phụ giúp chu toàn mọi thứ vì gia đình của cô đang rất bối rối", cô nói với Tiền Phong.

Lễ tang nghệ sĩ Thiên Kim ảnh 3Lễ tang nghệ sĩ Thiên Kim ảnh 4

Gia đình tiếp đón khách đến viếng nghệ sĩ Thiên Kim. Ảnh: NVCC.

Lễ tang của nghệ sĩ Thiên Kim tổ chức tại Viện Dưỡng lão nghệ sĩ, nơi bà sống được hai thập kỷ. Gia đình chuẩn bị tâm lý từ trước do nữ nghệ sĩ tuổi cao, sức yếu. Trong một video, NSƯT Diệu Hiền cho biết nghệ sĩ Thiên Kim mắc tiểu đường đã lâu. Bà tuổi cao sức yếu và đau nhiều những ngày cuối đời.

Nghệ sĩ Thiên Kim từng là đào hát cải lương nổi tiếng thập niên 1950. Sau khi diễn vở Lấp sông Gianh, bà bị tai nạn do có kẻ ném lựu đạn lên sân khấu. Vụ việc khiến bà bỏ nghề, sau đó đi đóng phim và lồng tiếng phim để kiếm sống.

Nghệ sĩ Thiên Kim cho biết từng biểu diễn chung sân khấu với Ban hợp ca Thăng Long, hát những bài như Hòn vọng phu, Lời người ra đi... Các phim ghi dấu ấn của bà là Mẹ chồng nàng dâu, Chàng trai không biết ghen, Hạnh phúc quanh đây, Những đứa con thành phố, Bỗng dưng muốn khóc, Hoa hồng không dành cho em, Hot boy nổi loạn...

MỚI - NÓNG