TPO - Nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, cả hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đều gửi lời xin lỗi cán bộ, người dân khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao và mắc nhiều sai phạm.
TPO - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Đức Vinh phân trần tại toà rằng mình làm sai do nôn nóng, còn cựu Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hoà - Lê Văn Dẽ nói rằng, nếu tỉnh lắng nghe ý kiến của Sở này thì có lẽ hôm nay “không ai phải ngồi tòa”.
TPO - Nêu quan điểm buộc tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi sai phạm của bị cáo này là tiền đề sai phạm cho bị cáo khác, trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có vai trò cao nhất nên phải chịu mức hình phạt cao nhất. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án 6 - 7 năm tù với bị cáo này.
TPO - Trong lời khai công bố tại toà, ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hoà) cho biết, việc ký tờ trình đề nghị chuyển đổi 7,5 ha đất rừng sản xuất sang đất ở, dịch vụ thương mại tại dự án Cửu Long Sơn Tự là sai quy định pháp luật nhưng vẫn ký vì bị cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà ép ký.
TPO - Trả lời HĐXX về việc miễn thu tiền sử dụng đất tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, cựu Chủ tịch Khánh Hoà - Nguyễn Chiến Thắng nói: "Tôi kết luận trước mắt chưa thu để chờ hướng dẫn của cấp trên rồi tính tiếp. Tuy nhiên, sau đó tôi nghỉ hưu, việc sau này các cơ quan miễn thuế tôi thấy mình không liên quan".
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố hai cựu Chủ tịch, một nguyên Phó Chủ tịch và năm cựu lãnh đạo sở của tỉnh này về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.
TPO - Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Khánh Hoà vừa kỷ luật nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh, nguyên Phó giám đốc và một Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh này.