Có 3 kết quả :

Chào quê hương để vào chiến trường năm 1971 Ảnh: Mầu Hoàng Thiết

Những mốc son chói lọi

TP - Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam là một dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam. Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc. Tổ chức Đoàn là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội dự bị tin cậy của Đảng. Môi trường hoạt động Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. - Ảnh: Dương Triều

Ðoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng rộng mở

TP - “Hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Ðảng, Bác Hồ và Nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ…”.