Có 33 kết quả :

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhận thêm tổng cộng 12 năm tù

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhận thêm tổng cộng 12 năm tù

TPO - Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh tiếp tục bị TAND tỉnh này tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù trong vụ án giao đất vàng gây thất thoát lãng phí ngân sách Nhà nước tại khu đất trường Chính trị Khánh Hoà cũ. Trước đó, hai bị cáo này đã bị tuyên án trong vụ sai phạm tại núi Chín Khúc, TP. Nha Trang.
Các bị cáo nghe viện kiểm sát đọc bản luận tội. Ảnh LỮ HỒ.

Xét xử 7 cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa: Nguyên Chủ tịch tỉnh bị đề nghị mức án cao nhất

TPO - Nêu quan điểm buộc tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi sai phạm của bị cáo này là tiền đề sai phạm cho bị cáo khác, trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có vai trò cao nhất nên phải chịu mức hình phạt cao nhất. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án 6 - 7 năm tù với bị cáo này.
Hai cựu Chủ tịch Khánh Hoà bị truy tố khung hình phạt từ 5 - 12 năm tù

Hai cựu Chủ tịch Khánh Hoà bị truy tố khung hình phạt từ 5 - 12 năm tù

TPO - Ngày 27/2, Viện KSND Khánh Hoà cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố hai cựu chủ tịch, một phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và 4 lãnh đạo cấp sở với khung hình phạt tối đa 12 năm tù trong vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hoà.
Ông Nguyễn Chiến Thắng (bên trái) nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can tại nhà riêng. Ảnh công an cung cấp

Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà bị đề nghị truy tố vì loạt sai phạm về đất đai

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố hai cựu Chủ tịch, một nguyên Phó Chủ tịch và năm cựu lãnh đạo sở của tỉnh này về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.
Công an độc lệnh bắt ông Nguyễn Chiến Thắng (thứ 2 từ phải qua). Ảnh công an cung cấp.

Công và tội của 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa

TPO - Nhiều người dân cho rằng, việc công an vừa bắt hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh cùng nhiều cán bộ lãnh đạo sở "dính" sai phạm là quá muộn, song người lại đánh giá hai vị cựu chủ tịch này vẫn có sự đóng góp nhất định cho sự phát triển của TP. Nha Trang và tỉnh Khánh Hoà.
Chân dung 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị bắt

Chân dung 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị bắt

TPO - Ông Lê Đức Vinh và Nguyễn Chiến Thắng, đều nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì đã ký nhiều văn bản có nội dung trái pháp luật trong việc giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất trong thực hiện một số dự án đất “vàng” tại TP Nha Trang.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Vinh

Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa kí nhiều văn bản trái luật

TP - Cơ quan điều tra xác định hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã ký nhiều văn bản có nội dung trái pháp luật trong việc giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất trong thực hiện Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Vụ 2 cựu lãnh đạo Khánh Hoà bị bắt: Các dự án được 'phù phép' thế nào

Vụ 2 cựu lãnh đạo Khánh Hoà bị bắt: Các dự án được 'phù phép' thế nào

TPO - Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (đều nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) đã ký nhiều văn bản có nội dung trái pháp luật trong việc giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất, cho thực hiện dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.