Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhận thêm tổng cộng 12 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh tiếp tục bị TAND tỉnh này tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù trong vụ án giao đất vàng gây thất thoát lãng phí ngân sách Nhà nước tại khu đất trường Chính trị Khánh Hoà cũ. Trước đó, hai bị cáo này đã bị tuyên án trong vụ sai phạm tại núi Chín Khúc, TP. Nha Trang.

Sáng 6/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, cùng 11 bị cáo khác là cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở, ngành cùng thuộc cấp liên quan vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang (trụ sở trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ)".

Phiên tòa khai mạc sáng 23/12/2022, hai bị cáo là Lê Đức Vinh và Võ Tấn Thái có đơn xin xét xử vắng mặt.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhận thêm tổng cộng 12 năm tù ảnh 1

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh L.H

Sau gần 20 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng 6 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh và Đào Công Thiên (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh) cùng mức án 5 năm 6 tháng tù năm tù; Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT, cựu Giám đốc Sở TN&MT) và Vũ Xuân Thiềng (cựu Phó giám đốc Sở TN&MT) cùng bị 3 năm tù; Lê Văn Dẽ (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính) 4 năm 6 tháng tù và Trần Quang Bửu (cựu Phó giám đốc Sở Xây dựng) 2 năm 6 tháng tù.

Riêng các bị cáo Trần Sỹ Quân (cựu Cục phó Cục Thuế Khánh Hòa), Nguyễn Văn Nhựt (cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT), Trần Văn Thọ (cựu Phó giám đốc Sở Xây dựng), Lê Huy Toàn (cựu Phó chủ tịch UBND TP. Nha Trang) và Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó phụ trách phòng vật giá công sản Sở Tài chính) cùng bị tuyên phạt 2 năm tù.

Tất cả các bị cáo đều bị tuyên án về tội "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhận thêm tổng cộng 12 năm tù ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải thụ án tổng cộng 12 năm tù. Ảnh L.H

Trước đó, các bị cáo Thắng, Vinh, Thiên, Thái, Dẽ đã bị TAND tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt tù trong vụ án sai phạm tại núi Chín Khúc, TP. Nha Trang. Tổng hợp với hình phạt tù tại vụ án này, bị cáo Thắng phải thụ án 12 năm tù, bị cáo Vinh và Thiên thụ án 10 năm tù, bị cáo Thái thụ án 6 năm tù và bị cáo Dẽ thụ án 6 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên, giao Công ty Thanh Yến tiếp tục được giao sử dụng khu đất hơn 7.300m2 của Trường Chính trị Khánh Hoà (cũ) và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp luật về đất đai; đồng thời yêu cầu Công ty Thanh Yến phải nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền còn lại gần 262 tỷ đồng do đây là khoản tiền hưởng lợi từ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Vì thế, 13 bị cáo trong vụ án không phải thực hiện trách nhiệm dân sự bồi thường gây thất thoát lãng phí ngân sách Nhà nước.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhận thêm tổng cộng 12 năm tù ảnh 3

Khu đất trường Chính trị Khánh Hoà cũ nay là dự án Gold Coast. Ảnh L.H

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hoà, năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện dự án xây mới trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang theo hình Hợp đồng BT, giao Công ty CP Thanh Yến thực hiện. Đổi lại, doanh nghiệp này được giao khu đất hơn 7.300 m2 của trường Chính trị tỉnh cũ (số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang) để đầu tư làm khu phức hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (nay đổi tên thành Gold Coast) cao 40 tầng và đã đưa vào hoạt động.

Quá trình thực hiện, 13 cựu cán bộ trên bị xác định có hành vi trái quy định pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc làm cơ sở thực hiện thẩm định giá đất, xác định giá đất, cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch.... Hành vi của 13 bị cáo này đã gây thất thoát tài sản Nhà nước tại thời điểm tháng 2/2016 là hơn 62,6 tỷ đồng, tại thời điểm tháng 10/2020 là hơn 324,5 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.