Lầu Năm Góc: Máy bay của ông trùm Wagner rơi không phải vì trúng tên lửa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/8, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hiện tại không có thông tin nào cho thấy tên lửa đất đối không đã bắn hạ chiếc máy bay được cho là chở ông chủ hãng quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin.
Lầu Năm Góc: Máy bay của ông trùm Wagner rơi không phải vì trúng tên lửa ảnh 1

Ảnh vệ tinh chụp khu vực xảy ra vụ rơi máy bay của ông chủ Wagner Prigozhin. (Ảnh: Planet Lab)

Tại một cuộc họp báo, Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, không đưa ra bằng chứng hay thông tin chi tiết nào về nguyên nhân mà giới chức Mỹ tin là đã gây ra vụ tai nạn.

Trước đó, Reuters đưa tin rằng Mỹ đang xem xét một số giả thuyết về nguyên nhân khiến máy bay của Prigozhin rơi và dẫn lời hai quan chức Mỹ nói rằng một tên lửa đất đối không có khả năng đã bắn trúng nó.

Các quan chức giấu tên nhấn mạnh rằng đó vẫn chỉ là thông tin sơ bộ và đang được xem xét, không loại trừ khả năng thay đổi đánh giá.

“Hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để khẳng định thông tin mà báo chí nêu rằng có một tên lửa đất đối không nào đó đã bắn rơi máy bay”, ông Ryder nói với các phóng viên.

Cơ quan hàng không Nga cho biết Prigozhin và cánh tay phải Dmitry Utkin cùng 8 người khác đã có mặt trên chiếc máy bay riêng khi vụ tai nạn xảy ra và không ai sống sót.

Tạp chí Phố Wall dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên đưa ra một giả thuyết khác, rằng có một quả bom trên máy bay hoặc hành động phá hoại đã gây ra vụ tai nạn.

Ngày 24/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình những người thiệt mạng và cho biết cần phải chờ kết quả của cuộc điều tra chính thức.

Hãng máy bay phản lực Embraer mà Prigozhin sử dụng chỉ ghi nhận một vụ tai nạn trong hơn 20 năm phục vụ và không liên quan đến trục trặc kỹ thuật.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG