TPO - Cả tuyến phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) đang được thi công lát đá tự nhiên đồng bộ với tổng mức đầu tư hàng tỷ đồng, nhưng phải "né" ngôi nhà thụt ra, thụt vào có phần đất đang ôm trọn cả vỉa hè. Trong khi, lãnh đạo quận này từng cam kết lập phương án giải phóng phần diện tích đất đua ra ngoài vỉa hè của những ngôi nhà này.
TPO - Mới gần 1 năm thực hiện chủ trương lát đá tự nhiên tại các vỉa hè Hà Nội, đã có một số vỉa hè bị cày xới để sửa chữa điện, cáp viễn thông... khiến những viên đá tự nhiên được quảng cáo có tuổi thọ lên đến 70 năm bị hư hỏng.
TPO - UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang lên kế hoạch thay thế hơn 20 loại gạch, đá xung quanh Hồ Gương bằng đá tự nhiên Granite dầy 10 cm, có nguồn gốc từ Bình Định. Kế hoạch này được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều người cho rằng, gạch đá vỉa hè còn bền đẹp, không nhất thiết phải thay thế, còn một số chuyên gia đồng tình với dự án này để xóa cảnh “chắp vá” ở khu vực này.
TPO - Hàng vạn m2 gạch block cũ được bóc lên sau "phong trào" lát đá vỉa hè Hà Nội sẽ trở thành phế thải xây dựng hay được bán lại? Trên thị trường, hiện gạch block cũ đang được rao bán với giá từ 800 đồng tới gần 2.000 đồng/viên.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về việc triển khai lát đá vỉa hè ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, ông Vũ Thế Khoản, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai khẳng định sẽ tiếp thu thông tin của PV và làm rõ dấu hiệu thi công kém chất lượng.
TP - Phóng viên Tiền Phong đã khảo sát nhiều tuyến phố ở Hà Nội vừa lát đá tự nhiên trên vỉa hè. Được giới thiệu có tuổi thọ 50-70 năm nhưng nhiều viên đã vỡ nát dù mới đưa vào sử dụng. Đặc biệt, nhiều nơi, chỉ cần dùng tay không cũng dễ dàng lật được đá đã lát trên vỉa hè…
TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong tiêu đề “Đồng loạt lát vỉa hè bằng đá tự nhiên: Vội vã?”, nhiều bạn đọc đã gửi thư đến toà soạn cho rằng cần làm rõ những hạn chế trong việc lát vỉa hè đồng loạt bằng đá tự nhiên hiện nay, liệu có tình trạng lãng phí hay lợi dụng lát đá vỉa hè để trục lợi hay không?