Lập nhóm Zalo 'Đam mê kiếm tiền' để làm chuyện phi pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong thời gian TPHCM giãn cách xã hội, các đối tượng lập nhóm Zalo 'Đam mê kiếm tiền' nhằm liên lạc, phân công nhau làm giả giấy đi đường, giấy đã tiêm vắc xin bán kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 13/8, Viện KSND quận 8 (TPHCM) cho biết, đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Bùi Minh Tân (SN 1993, ngụ quận 8), Huỳnh Minh Trực (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp), Lê Văn Thanh (SN 1993, ngụ quận 12), Lâm Thạnh (SN 1991) và Nguyễn Hải Tú (SN 1985, cùng ngụ quận Bình Thạnh) về các tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Lập nhóm Zalo 'Đam mê kiếm tiền' để làm chuyện phi pháp ảnh 1

Các bị can trong vụ án. Ảnh: C.A

Theo cáo trạng, tháng 7/2021 là thời gian mà TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống COVID-19, các bị can đã cấu kết làm giả các giấy đi đường, giấy xác nhận đã tiêm vắc xin để bán kiếm tiền tiêu xài.

Các bị can đã lập nhóm Zalo “Đam mê kiếm tiền” để liên lạc, phân công công việc cho nhau. Trong đó, bị can Tân là người phụ trách chung, Thanh đăng bài lên mạng xã hội tìm người có nhu cầu, Tú tổng hợp số lượng, còn Trực và Thạnh là những người giao hàng cho khách.

Ngày 9/9/2021, trong lúc Thạnh giao giấy đi đường giả cho khách tại khu vực quận 1 thì bị công an kiểm tra, thu giữ. Khám xét nơi ở của Tân, công an thu giữ 64 giấy đi đường giả, 27 giấy xác nhận đã tiêm vắc xin giả và 1 số giấy tờ giả khác.

Cáo trạng cũng nêu, mỗi bộ giấy đi đường giả, Tân thu về 1 triệu đồng, giấy xác nhận tiêm vắc xin COVID -19 giả thu 600 ngàn đồng. Các bị can còn lại mang giấy tờ giả đi bán hưởng lời từ 200 - 600 đồng/tờ.

Tổng cộng Trực và Thạnh bán được 5 giấy đi đường giả, thu lợi 9 triệu đồng thì bị phát hiện. Các bị can cũng chưa kịp chia nhau số tiền này.

MỚI - NÓNG