Lập công ty, lừa người đi xuất khẩu lao động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đàn ông 47 tuổi ở Hà Tĩnh thành lập công ty để nhận đưa người đi du học, xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, khi nhận tiền cọc đi nước ngoài của khách hàng, ông ta chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Anh (SN 1977, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập công ty, lừa người đi xuất khẩu lao động ảnh 1
Cơ quan điều tra làm việc với Trần Quang Anh.

Theo cơ quan chức năng, tháng 10/2022, Trần Quang Anh thành lập Công ty cổ phần Phát triển nhân lực quốc tế A&H (Công ty A&H) để tư vấn, giới thiệu người đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước trên thế giới. Để khách hàng tin tưởng, Quang Anh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như đơn vị của mình liên kết với các công ty tại Hà Nội nên thời gian xuất cảnh nhanh, chi phí thấp.

Tin tưởng, nhiều người lao động, học sinh trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến Công ty A&H đăng ký.

Công an cáo buộc Quang Anh sau đó hướng dẫn các lao động làm hồ sơ và yêu cầu họ nộp tiền. Nhận tiền, ông ta không làm như cam kết mà sử dụng số tiền của khách hàng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, Trần Quang Anh chiếm đoạt của 14 lao động với tổng số tiền 820 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

MỚI - NÓNG