Lào Cai: Mưa giảm dần, lũ rút xuống

Lào Cai: Mưa giảm dần, lũ rút xuống
Theo Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai: từ 15 giờ ngày 9/8 đến 7 giờ sáng nay 10/8, lượng mưa trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng giảm dần, đỉnh lũ tại hệ thống các sông cũng đang rút theo.
Lào Cai: Mưa giảm dần, lũ rút xuống ảnh 1

Một gia đình ở xã Gia Phú huyện Bảo Thắng, Lào Cai đi sơ tán trong ngày 9/8 do nước lũ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tại Sa Pa, mưa giảm từ 365,7mm xuống 162,2mm, TP Lào Cai từ 273,5mm xuống 233mm, Bảo Yên từ 301,2 xuống 234mm, Văn Bàn từ 170mm xuống 58,2mm, Bắc Hà từ 123,5mm xuống 86,8mm, Bát Xát từ 287mm xuống 234,9mm.

Sông Hồng đỉnh lũ cao nhất đo được lúc 16 giờ ngày 9/8 đạt 84,91m, tuy nhiên đến 7 giờ ngày 10/8, đã rút xuống 82,01m. Trên sông Chảy tại huyện Bảo Yên từ 21 giờ ngày 9/8 đến 7 giờ ngày 10/8, đỉnh lũ cũng đã hạ từ 76,41m xuống 75,31m.

Theo thống kê sơ bộ của Ban phòng chống lụt bão Lào Cai: đến 7 giờ ngày 10/8, toàn tỉnh đã có 32 người chết, 31 người mất tích và 9 người bị thương; 39 căn nhà bị sập hoàn toàn, 1637 căn nhà bị ngập nước, đất đá sạt vào; 46 căn nhà bị trôi; 1517,7 ha lúa, cây hoa màu bị thiệt hại, 64,5ha diện tích ao hồ bị ngập, tràn.

UBND tỉnh cùng các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị thương, sơ tán dân vùng ngập úng, tìm kiếm người mất tích.

Tỉnh đã chuẩn bị đủ lượng hàng cứu trợ như: gạo, mỳ tôm, lương khô, nước uống, thuốc cấp cứu.. hỗ trợ vùng bị thiên tai. Lực lượng quân đội đã huy động trên 300 người cùng các lực lượng tại chỗ ứng cứu đã vào các xã Y Tý, Trịnh Tương, Mường Hum....( huyện Bát Xát) để khắc phục hậu quả.

Hiện các tuyến đường quốc lộ 70 đoạn Lào Cai - Bảo Yên, tỉnh lộ 156 đoạn Lào Cai - Bát Xát đã thông xe.

Theo Hoàng Ngọc
TTXVN

Quân khu 2 giúp dân khắc phục hậu quả bão số 4

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, ngay trong đêm ngày 9 và ngày 10/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị H97, N43, T2, B06, Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang phối hợp với gần 4.000 dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, huy động 45 xe ô tô, gần 30 tàu, xuồng các loại tiến hành di dời hàng nghìn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nơi sạt lở đất.

Lực lượng vũ trang của Quân khu tích cực phối hợp với công an, lực lượng thanh niên xung kích tổ chức vận chuyển vật chất, gia súc, gia cầm của nhân dân ra khỏi khu vực lũ lụt; tổ chức đào đắp hàng chục nghìn m3 khối đất đá hàn vá đê, chống tràn.

Các trạm quân y dã chiến tại khu vực lũ lụt được tăng cường y bác sỹ, cơ số thuốc tổ chức cấp cứu người bị nạn. Quân khu thành lập các điểm chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm để tham gia cứu hộ, cứu nạn, vớt người, gia súc bị lũ cuốn trôi.

Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ lụt, Quân khu đã hỗ trợ kịp thời 20 tấn gạo, 1.000 kg mỳ tôm, 500 kg lương khô, 10 nhà bạt, 400 bộ quần áo và hỗ trợ 1 triệu đồng đối với các gia đình có người bị chết.

Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu liên tục có mặt tại hiện trường, các khu vực điểm nóng lụt bão trực tiếp chỉ đạo công tác giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG