Lãnh đạo Wagner tuyên bố lực lượng Nga kiểm soát 95% lãnh thổ Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo công ty Wagner - Yevgeny Prigozhin cho biết các lực lượng Nga hiện đang kiểm soát khoảng 95% diện tích thành phố Bakhmut ở Donetsk. 5% còn lại không ảnh hưởng đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt.
Lãnh đạo Wagner tuyên bố lực lượng Nga kiểm soát 95% lãnh thổ Bakhmut ảnh 1

Ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: Tass

“Gần 95% lãnh thổ Bakhmut hiện đã được kiểm soát. 5% còn lại không đóng vai trò gì đối với cuộc tiến công về phía Tây. Hai kilomet vuông hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiến độ của chiến dịch quân sự”, ông Prigozhin nói.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Lãnh đạo Wagner cho biết không có ai liên lạc với ông về tình trạng thiếu đạn dược. “Nhân sự của Wagner sẽ được bảo toàn cho các hoạt động tiếp theo vì lợi ích của Nga," ông lưu ý.

Prigozhin cũng nhấn mạnh ông không có tham vọng để lại dấu ấn của mình với tư cách là người "đã giành được Bakhmut". "Tôi muốn phục vụ đất nước của chúng ta," ông nói thêm.

Trước đó, ông Prigozhin cho biết lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hoà Chechnya (thuộc Nga) sẽ tiếp quản các vị trí ở thành phố Bakhmut sau khi lực lượng Wagner rời đi vào ngày 10/5.

Lãnh đạo Wagner bày tỏ tin tưởng rằng các đơn vị của Chechnya sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, “hiện chỉ còn một số dãy nhà ở phía tây thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine”.

“Tôi đã liên lạc với các đại diện của Chechnya và bắt đầu bàn giao vị trí ngay lập tức, để vào ngày 10/5, lúc 0h, chính xác là vào thời điểm mà theo tính toán của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng hết tiềm năng chiến đấu của mình, thì họ sẽ thế chỗ của chúng tôi và tiếp tục chiến đấu ở thành phố Bakhmut”, ông Prigozhin cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy.

Theo Tass
MỚI - NÓNG