Lãnh đạo Hải Dương lên tiếng sau khi Giám đốc CDC tỉnh bị bắt tạm giam

0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở CDC Hải Dương.
Trụ sở CDC Hải Dương.
TPO - Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: “Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Việc cá nhân sai phạm đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm khi có kết quả điều tra của Bộ Công an”...

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trang thiết bị, sinh phẩm y tế sử dụng trong công tác phòng chống dịch tại địa phương không phụ thuộc hoàn toàn vào Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh.

Hiện tại, địa phương vẫn đủ các điều kiện, trang thiết bị cần thiết thực hiện các nhiệm vụ trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, tỉnh đã thay đổi chiến lược, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, linh hoạt thích ứng an toàn, phòng chống dịch hiệu quả. Về vắc xin phòng COVID-19 thực hiện theo đúng chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Điều chỉnh chiến lược xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng sử dụng bộ test nhanh kháng nguyên để rà soát, sàng lọc trên diện rộng; khi cần thiết mới xét nghiệm bằng phương pháp PCR để khẳng định, việc này giúp tiết kiệm chi phí hơn. Thiết bị test nhanh sử dụng nhiều nguồn như chủ động mua sắm và xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Hải Dương lên tiếng sau khi Giám đốc CDC tỉnh bị bắt tạm giam ảnh 1

Phòng làm việc của bị can Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương.

Về nhân sự, Phó chủ tịch tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh đã thông qua chủ trương và đã huy động hơn 10 người cho CDC Hải Dương để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh nói chung trên toàn tỉnh.

Chức vụ giám đốc và kế toán trưởng CDC Hải Dương chưa được bổ nhiệm chính thức. Tuy nhiên, Sở Y tế đã giao ông Nguyễn Phúc Thiện - Phó giám đốc phụ trách điều hành. Ngoài ra, Sở Y tế cũng phân công thêm một Phó giám đốc Sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát CDC Hải Dương, không để đứt gãy, gián đoạn công việc, công tác phòng chống dịch.

“Sự việc xảy ra tại CDC Hải Dương ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động, công tác phòng chống dịch tại địa phương. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Việc cá nhân sai phạm đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm khi có kết quả điều tra của Bộ Công an”, ông Nguyễn Minh Hùng nói.

Trong hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương diễn ra ngày 21/12, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, sai phạm của ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương là rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ông Phạm Xuân Thăng giao UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân khi xảy ra sự việc tại CDC tỉnh Hải Dương. Khẩn trương củng cố hoạt động, sớm kiện toàn chức danh Giám đốc CDC tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các sở liên quan tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung mua sắm bộ xét nghiệm, sinh phẩm, hóa chất, thiết bị... theo đúng quy định để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch.

Tối 21/12, Ủy ban Kiểm tra - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến - ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế Hải Dương.

Trước khi bị C03 - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, ông Phạm Duy Tuyến giữ chức Giám đốc CDC Hải Dương.

MỚI - NÓNG