Lãnh đạo Chechnya lên án ông trùm Wagner, tuyên bố ủng hộ Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo CH Chechnya Ramzan Kadyrov vừa gọi những hành động của ông trùm Wagner là “phản bội”, đồng thời khẳng định ủng hộ Điện Kremlin.
Lãnh đạo Chechnya lên án ông trùm Wagner, tuyên bố ủng hộ Tổng thống Putin ảnh 1

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. (Ảnh: Getty)

Phát biểu được đưa ra sau khi lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát các cơ sở quân sự quan trọng ở Rostov và Voronezh.

Ông Kadyrov chỉ trích gay gắt, gọi hành động của ông chủ Wagner là “sự phản bội hèn hạ”.

“Chúng ta có một tổng tư lệnh tối cao, do nhân dân bầu chọn, người biết rõ toàn bộ tình hình đến từng chi tiết nhỏ nhất, hơn bất kỳ chiến lược gia nào”, ông Kadyrov nói về Tổng thống Putin.

Về bài phát biểu ngày 24/6 của Tổng thống Putin, ông Kadyrov viết: “Tổng thống Putin nói rất đúng. Đây là một cuộc nổi loạn quân sự! Không có lời bào chữa nào cho những hành động như vậy! Tôi hoàn toàn ủng hộ mọi lời nói của Vladimir Vladimirovich Putin!”.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi người dân đoàn kết, để ngăn chặn nguy cơ xảy ra “xung đột nội bộ”.

“Chúng ta có một tổng tư lệnh. Không phải hai, không phải ba. Mà chỉ một. Và ông ấy kêu gọi mọi người đoàn kết. Kẻ thù chỉ chờ chúng ta xảy ra xung đột nội bộ”, phát ngôn viên Maria Zakharova viết trong bài đăng trên Telegram.

Bà Zakharova kêu gọi tất cả nam giới của Nga đoàn kết dù có quan điểm khác nhau. “Đằng sau các bạn là trẻ em, là phụ nữ, là bố mẹ! Đằng sau các bạn là đất nước. Đằng sau các bạn là mọi thứ mà các bạn phải bảo vệ bằng vũ khí trong tay mình. Đằng sau các bạn là ngôi mộ của những người không tiếc thân mình. Các bạn là thế hệ tương lai. Hãy cố lên và đừng bỏ cuộc”, bà Zakharova viết.

“Hôm nay, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ, sức mạnh của chúng ta bị thử thách. Đừng nhượng bộ! Đoàn kết với tổng thống! Xin Chúa bảo vệ chúng ta!” bà Zakharova nói thêm.

Trong khi đó, ông Prigozhin tuyên bố không đầu hàng, cho rằng Tổng thống Putin “nhầm lẫn sâu sắc” khi gọi ông là kẻ phản bội.

Lực lượng Nga thực hiện các biện pháp chống khủng bố ở Vùng Voronezh

Thống đốc Vùng Voronezh phía tây nam nước Nga cho biết ngày 24/6 rằng các lực lượng Nga đang thực hiện các biện pháp tác chiến cần thiết như một phần của chiến dịch chống khủng bố.

"Các lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện các biện pháp tác chiến cần thiết ở Vùng Voronezh như một phần của chiến dịch chống khủng bố. Tôi sẽ tiếp tục thông báo cho các bạn về những diễn biến mới nhất", Thống đốc Alexander Gusev cho biết trên kênh Telegram của mình.

Trước đó, chế độ chống khủng bố đã được áp dụng ở Mátxcơva, Vùng Mátxcơva và Voronezh. Voronezh nằm ở vùng biên Nga, gần Ukraine.

Cùng ngày, Thống đốc Gusev thông báo một đám cháy đã bùng phát tại bể chứa nhiên liệu của một kho chứa dầu ở Vùng Voronezh.

"Lực lượng cứu hỏa đang dập lửa tại một bể chứa nhiên liệu của kho chứa dầu trên phố Dimitrov. Hơn 100 lính cứu hỏa và 30 thiết bị đang làm việc tại hiện trường. Theo thông tin sơ bộ, không có nạn nhân nào”, ông Gusev cho biết.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG