Lãnh đạo bệnh viện tâm thần Thanh Hóa không thấy bất ngờ

Lãnh đạo bệnh viện tâm thần Thanh Hóa không thấy bất ngờ
TP - Không chỉ riêng huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) có hiện tượng số bệnh nhân tâm thần tăng đột biến, mà nhiều huyện khác trên địa bàn tỉnh này cũng đang tồn tại thực trạng trên. Tuy nhiên, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa - đơn vị có chức năng xác nhận bệnh nhân này lại không bất ngờ với con số gia tăng.

Sau bài “Vì sao người bị tâm thần tăng đột biến?”:

Lãnh đạo bệnh viện tâm thần Thanh Hóa không thấy bất ngờ

> Vì sao người bị tâm thần tăng đột biến?

Ông Nguyễn Xuân Tâm - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Như Thanh cho biết: “Từ tháng 2- 2010, Nghị định số 13 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội ra đời, số bệnh nhân tâm thần ở huyện Như Thanh cũng tăng lên nhiều. Xã Cán Khê có tới 40 hồ sơ bệnh nhân tâm thần đang được chuyển lên đề nghị được hưởng chế độ. Chúng tôi đang tạm gác lại hơn 100 hồ sơ có xác nhận là bệnh nhân tâm thần để kiểm tra có đúng đối tượng hay không”.

Ông Tâm cũng cho rằng, hiện tượng hồ sơ bệnh nhân tâm thần của các xã gửi về phòng đề nghị xác nhận để hưởng chế độ tăng nhanh, gây áp lực không nhỏ trong việc thực hiện an sinh xã hội của đơn vị, vì phải xác định đối tượng, hồ sơ giả, thật…

Theo lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, không riêng gì xã Nông Trường (huyện Triệu Sơn) - nơi có tới 158 bệnh nhân tâm thần, mà nhiều xã ở các huyện khác cũng có số lượng lớn bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đã được bệnh viện xác nhận.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa cho biết: “Theo điều tra ngẫu nhiên tại 4 xã thuộc 4 vùng khác nhau của tỉnh Thanh Hóa năm 2010 thì số bệnh nhân tâm thần (gồm 10 bệnh tâm thần thường gặp) nói chung chiếm tới 10,8% dân số. Trong khi đó số liệu từ báo cáo đề tài cấp bộ năm 2002 thì tỷ lệ người tâm thần Việt Nam chiếm 14,9% dân số. Nguyên nhân gia tăng bệnh nhân tâm thần nói chung là do môi trường sống ô nhiễm; sức ép việc làm, học tập, nhu cầu, tai nạn lao động, giao thông, sinh hoạt… tăng. Tại Thanh Hóa, năm 2009 có khoảng 18.000 bệnh nhân, đến năm 2010 là hơn 19.000 bệnh nhân và quý I-2011 là 20.000 bệnh nhân. Tỷ lệ người mắc bệnh tâm thần thường gặp không có đột biến so với tỷ lệ chung của cả nước”.

Về vấn đề thực hiện đúng chính sách hỗ trợ bệnh nhân tâm thần, ông Hiệp khẳng định: “Bệnh nhân tâm thần có tới gần 300 mã bệnh. Loại mã bệnh nào là mãn tính và điều trị lâu ngày không khỏi thì chỉ đơn vị chuyên môn như chúng tôi mới xác nhận được. Rõ ràng, số lượng bệnh nhân có giấy xác nhận bị bệnh tâm thần của bệnh viện gia tăng. Nhưng sự gia tăng này là hiện tượng bình thường”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG