Làm giàu từ bán hoa đào

0:00 / 0:00
0:00
 Làm giàu từ bán hoa đào
TPO - Thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) vừa phát động trồng gần 500 cây hoa đào. Việc này nhằm tạo sinh kế cho người dân, tạo động lực cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp ngay trên chính quê hương.

Ngày 12/3, UBND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 với chủ đề “Những sắc màu hoa đào” trên địa bàn toàn thị xã; tiến hành trồng gần 500 gốc cây đào với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng, từ nguồn xã hội hoá 100%.

 Làm giàu từ bán hoa đào ảnh 1

Gần 500 cây đào được trồng tại thị xã Buôn Hồ

Ông Đặng Gia Duẩn, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ cho biết, việc phát động trồng gần 500 gốc hoa đào tạo khởi đầu mới, gợi mở một hướng đi mới cho sinh kế người dân. Trồng hoa đào không chỉ để cho đẹp hay chỉ tạo điểm check-in mà qua đó nhằm tạo ra sản phẩm, hình thành, phát triển vùng chuyên canh cây hoa đào tạo liên kết về thị trường, bao tiêu sản phẩm cho người dân.

 Làm giàu từ bán hoa đào ảnh 2

Hứa hẹn thị xã Buôn Hồ sẽ có một con đường hoa đào

“Buôn Hồ sẽ có một “Con đường hoa đào”, một điểm check-in mùa xuân đầy hứa hẹn. Đồng thời, bà con sẽ có động lực để mở rộng diện tích trong thời gian tới. Đây cũng là tiền đề cho việc xây dựng hoa đào Buôn Hồ trở thành sản phẩm OCOP và có thương hiệu riêng”, ông Duẩn nói.

 Làm giàu từ bán hoa đào ảnh 3

Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 với chủ đề “Những sắc màu hoa đào”

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc trồng rừng, trồng cây xanh đô thị.

 Làm giàu từ bán hoa đào ảnh 4

Khí hậu, thổ nhưỡng tại đây phù hợp với cây hoa đào

Sau lễ phát động, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường căn cứ vào kế hoạch chung triển khai cụ thể, tổ chức lễ ra quân trồng cây tại các địa phương, vỉa hè, đường nông thôn, khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp… phù hợp với quy hoạch và bảo đảm về mỹ quan đô thị, quy hoạch nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích trồng cây hoa đào tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, đường phố; tại khuôn viên các hộ gia đình.

 Làm giàu từ bán hoa đào ảnh 5

Nhiều hộ dân trên địa bàn làm giàu từ việc bán hoa đào dịp tết

Chị H'Lứp Mlô, Bí thư Đoàn Phường An Lạc cho biết, đối với tuổi trẻ, tại lễ phát động, hưởng ứng bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm. Theo chị H'Lứp, ra quân Tháng Thanh niên, Đoàn Phường phối hợp với Thị Đoàn trồng cây, hoa tại một số tuyến đường; phối hợp với UBND phường trồng một số cây đào tại đài tượng niệm buôn Trinh. Qua lễ phát động, đơn vị tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên của thị xã cũng như toàn tỉnh sẽ hướng tới trồng cây xanh, một phần giảm thiểu về biến đổi khí hậulàm đẹp cảnh quan về văn minh đô thị.

 Làm giàu từ bán hoa đào ảnh 6

Đoàn thanh niên tham gia trồng cây hoa đào

Anh Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đoàn Phường An Bình cho biết, Đoàn Phường thành lập mô hình “Vườn đào thanh niên” năm 2021, nhằm tạo việc làm và hỗ trợ kinh tế cho đoàn viên thanh niên. Mô hình đi vào ổn định, Đoàn Phường bán cây gây quỹ, hỗ trợ cho đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết vừa rồi, đoàn bán gần 80 cây đào gây quỹ.

 Làm giàu từ bán hoa đào ảnh 7

Dịp tết Đoàn Phường An Bình đã bán gần 80 gốc đào gây quỹ

Theo anh Trung, Thị xã Buôn Hồ phát động trồng gần 500 cây đào để xây dựng trở thành sản phẩm OCOP, là động lực để đoàn thanh niên nhân rộng mô hình tạo sinh kế và tạo ra thương hiệu cho đào thị xã.

Với những thế mạnh về thổ nhưỡng, khí hậu, trong thời gian qua, nhiều hộ dân Buôn Hồ đã trồng và từng bước làm giàu từ việc bán hoa đào vào dịp Tết. Nhiều người đã tham khảo ở Nhật Tân (Hà Nội), TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và các hộ dân có kinh nghiệm cho thấy, việc trồng hoa đào tại một số xã phường của thị xã Buôn Hồ rất phù hợp.

MỚI - NÓNG