Bay cao cùng nông nghiệp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là sứ mệnh của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thiên Vũ tự giao cho bản thân để góp phần tạo sinh kế bền vững cho nông dân, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt.

Nguyễn Văn Thiên Vũ (32 tuổi, Giám đốc điều hành Công ty CP Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam) được đề cử là 1 trong 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 ở lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp.

Anh chàng điển trai, có niềm đam mê mãnh liệt với việc chế tạo máy bay không người lái, đã ứng dụng công nghệ này vào nông nghiệp.

Tại buổi giao lưu với độc giả, Vũ đã kể về hành trình đưa công nghệ máy bay không người lái vào nông nghiệp, cũng như quá trình anh điều hành 2 công ty đạt doanh thu năm 2022 là 80 tỉ đồng và có độ phát triển so với năm 2021 tăng 3 lần quy mô.

Anh Vũ đã chia sẻ về một nghề rất mới - phi công nông nghiệp. Đây là một nghề mới mà công ty anh đã tạo ra cho hơn 1.500 phi công là thanh niên, góp phần đưa lực lượng thanh niên về quê lập nghiệp, giúp thanh niên tiếp cận với công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

Bay cao cùng nông nghiệp Việt Nam ảnh 1

Từ những trăn trở nào mà anh quyết định đưa công nghệ máy bay không người lái vào ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp? Và công nghệ này đã giúp được gì cho người nông dân?

Thiên Vũ: Thực sự cái duyên đã đưa mình đến mảng nông nghiệp. Ban đầu khi học tại ĐH Bách Khoa TP.HCM mình nghiên cứu về máy bay không người lái phục vụ cho các lĩnh vực như quân sự, điện ảnh, công trình nhưng từ khi dấn thân vào mảng nông nghiệp thì mình có quyết tâm rất lớn. Dồn nguồn lực vào nông nghiệp để giải quyết 2 điều trăn trở đã hằn sâu trong tâm trí mình đó là: Thứ nhất giúp nông dân làm kinh tế tốt hơn, nông dân có đất có thể làm giàu trên mảnh đất đó nhờ vào công nghệ cao và trí tuệ của các chuyên gia khắp cả nước và trên thế giới; thứ hai là 5 năm nay trong quá trình triển khai cùng bà con mình thấy có 1 vấn đề rất trăn trở đó là mình muốn đưa nông sản Việt Nam lên bản đồ thế giới, đưa Việt Nam sánh ngang với thế giới. Đó là những điều mình luôn trăn trở cũng là mục tiêu để mình cố gắng phát triển.

Trong vòng 5 năm, mình đã áp dụng công nghệ cho khoảng hơn 30.000 hộ nông dân trên toàn quốc và đã cải thiện sinh kế đáng kể cho bà con và góp phần bảo vệ môi trường. Cụ thể là khi áp dụng công nghệ vào đã giúp giảm cho bà con 20-25% chi phí canh tác, nâng cao chất lượng nông sản. Thời gian vừa rồi mình đã hỗ trợ cho bà con khá nhiều vùng trồng lúa nước và trồng chuối. Việc áp dụng công nghệ đã giúp bảo vệ môi trường khi rác thải được gom xử lý tập trung hơn, giảm được số lượng thuốc bảo vệ thực vật đưa ra môi trường để giảm ô nhiễm đất và ô nhiễm nguồn nước. Trong quá trình triển khai mình đã giảm được khoảng hơn 1,5 tỷ lít nước trong canh tác, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Anh đã cùng T.Ư Đoàn ra mắt sàn nông sản Vũ trụ ảo AgriVerse, đến nay đã triển khai tại 15 tỉnh thành. Và đây là giải pháp kết nối sản phẩm nông nghiệp của thanh niên nông thôn đến với người tiêu dùng thông qua Vũ trụ ảo. Anh có thể chia sẻ thêm về sàn nông sản Vũ trụ ảo này và lợi ích mà sàn mang lại cho thanh niên khởi nghiệp?

Thiên Vũ: AgriVerse có thể hiểu là một trang thương mại điện tử trên thị trường nhưng có những nâng cấp cao hơn. Khi bạn truy cập AgriVerse thì hình ảnh cầm, nắm các sản phẩm được in 3D rất chân thật, bạn có thể quan sát đầy đủ các góc của nó, và có thể trải nghiệm sản phẩm trực tiếp trên AgriVerse luôn. Đặc biệt hơn trên sàn bạn có thể gặp mặt, tương tác với người bán dù hai người ở cách xa nhau.

Gần đây mình đã hỗ trợ một doanh nghiệp ở Việt Nam làm về nội thất đang muốn mang những sản phẩm của mình triển lãm ở bên Mỹ, nhưng nếu vận chuyển toàn bộ chi phí rất cao, chưa kể chi phí mặt bằng thuê bên đó cũng rất tốn kém. Khi doanh nghiệp tìm đến AgriVerse mình đã hỗ trợ scan toàn bộ sản phẩm lên AgriVerse, doanh nghiệp chỉ cần đến Mỹ mang theo 1 số mẫu đại diện để đưa cho khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm. Khi khách hàng đã ưng ý về chất lượng và muốn tìm hiểu thêm về mẫu mã, khi đó khách hàng đeo kính vào có thể xem được hàng nghìn mẫu mà doanh nghiệp đang có. Đặc biệt hơn khách hàng có thể giao tiếp trực tiếp với nhân viên kinh doanh đang ngồi tại Việt Nam. Công nghệ này đã giúp cho doanh nghiệp mang lại hiệu quả rất cao trong đợt triển lãm này.

Qua đó ta có thể thấy lợi ích của AgriVerse rõ rệt nhất là: Tiết kiệm chi phí bán hàng, lan tỏa được sản phẩm nhanh và mạnh, tăng hiệu quả bán hàng hơn và đặc biệt mang đến cho khách hàng một trải nghiệm rất tuyệt vời.

Đâu là đỉnh điểm khó khăn nhất trong con đường khởi nghiệp của anh, anh đã vượt qua nó như thế nào?

Thiên Vũ: Trong quá trình khởi nghiệp không chỉ riêng mình mà mình nghĩ tất cả các bạn trẻ khởi nghiệp sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Vượt qua nó chúng ta mới có thể thành công. Bản thân mình là một kỹ sư nhưng giờ lại đi bán hàng, mà lại bán hàng công nghệ cao cho bà con nông dân thì thật khó để tạo được cảm giác yên tâm cho bà con. Khi mình mang sản phẩm công nghệ cao đến cho bà con thường bị nói là: “Mấy đứa con nít mới học xong không biết gì cứ thích nói chuyện trên trời…” Lắm lúc mình rất nản chí, nhưng để vượt qua tất cả mình có niềm tin mãnh liệt về sản phẩm, niềm tin vào chính bản thân mình và niềm tin vào cách triển khai của mình sẽ thành công. Bên cạnh đó mình cũng được tiếp cận những mô hình đã thành công tương tự nên mình tự tin và quyết tâm làm đến cùng. Khi có kinh nghiệm, có quyết tâm và thêm một chút may mắn, mọi chuyện chắc chắn sẽ thành công.

Nhiều bạn trẻ hỏi rằng phi công nông nghiệp là như thế nào? Cần học gì để trở thành phi công nông nghiệp? Trong tương lai anh có dự định tạo ra việc làm mới nào trong nông nghiệp không?

Thiên Vũ: Mọi người có thể hình dung làm phi công nông nghiệp là một nghề mới có nét khá giống với nghề chạy xe ôm công nghệ. Khi qua được sát hạch đầu vào của công ty sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề và ứng tuyển vào các đội bay của địa phương, lái máy bay phục vụ cho bà con.

Nghe nghề phi công nông nghiệp khác là “oách”. Đó cũng là nguyện vọng của mình đó là nâng tầm nghề nông. Hiện nay nhiều bạn trẻ chê nghề làm nông là “kém sang” nên bỏ quê lên phố, vào các khu công nghiệp, dẫn đến thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vùng nông nghiệp, trong khi nền nông nghiệp nước nhà phát triển cao, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho ngành nông nghiệp rất lớn như kỹ sư nông nghiệp, phi công nông nghiệp, kỹ thuật viên, quản lý trang trại, nhân viên kỹ thuật cao trong các nhà máy sản xuất nông sản,… Mình nghĩ nếu các bạn trẻ chịu khó tìm hiểu, lăn xả thì cơ hội rất lớn và rất nhiều ngành nghề sẽ mở ra trong nghề nông nghiệp.

Nếu trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022, anh có dự định gì để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng?

Thiên Vũ: Mình rất tự hào vì đã lọt vào top 20, dù kết quả như thế nào mình vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình là “Bay cao cùng nông nghiệp Việt Nam”. Mình sẽ cố gắng kết nối nhiều hơn, phát triển nhiều hơn nữa, giúp đỡ nhiều người hơn góp phần tạo sinh kế bền vững cho nông dân, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt.

Theo Thanh niên
MỚI - NÓNG