Thanh niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 28/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong chuyển đổi số và tham gia xây dựng Bến Tre xanh”.
Thanh niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh ảnh 1

Tỉnh Đoàn Bến Tre khởi động Tháng Thanh niên 2023. Ảnh: TĐ BT

Trong Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Bến Tre sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nội dung, 2 ngày cao điểm và 13 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện. Cụ thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2023); các hoạt động Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng Bến Tre xanh; Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên...

Thanh niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh ảnh 2

Chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre phát biểu

Chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre mong muốn thông qua các hoạt động Tháng thanh niên sẽ tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, Hội. Đồng thời, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án Bến Tre xanh của tỉnh. Bên cạnh đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Thanh niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh ảnh 3
Thanh niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh ảnh 4

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ra mắt 5 đội hình tình nguyện cấp tỉnh: Đội hình “Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số”; Đội hình “Hướng dẫn, phân loại rác tại nguồn, tuyên truyền bảo vệ môi trường”: Đội hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”: Đội hình “Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đội hình “Tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên” để thực hiện những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả trong Tháng Thanh niên năm 2023. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiếp nhận gần 900 triệu đồng hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội từ nhiều đơn vị.

Thanh niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh ảnh 5

ĐVTN tuyên truyền "không tiền mặt”, mô hình “Chợ 4.0”

Sau lễ, diễn ra nhiều hoạt động như khởi công xây dựng công trình “Nhịp cầu Thanh niên” tại xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm; tổ chức Chương trình hướng nghiệp với chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai”; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho học sinh khối THPT tại huyện Giồng Trôm; tư vấn, giới thiệu việc làm có thời hạn ở nước ngoài cho thanh niên. Bên cạnh đó, ra quân thực hiện mô hình “Tuyến phố không tiền mặt”, mô hình “Chợ 4.0”, mô hình “Tiếng loa thanh niên” tuyên truyền pháp luật đến thanh niên và các tầng lớp nhân dân tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm.

MỚI - NÓNG